Vệ sinh sạch sẽ, vẫn có thể viêm vùng kín

Viêm vùng kín có nhiều nguyên nhân thậm chí có những trường hợp sạch sẽ, chăm sóc vùng “tam giác mật” kỹ càng nhưng vẫn bị viêm vùng kín ghé thăm.

Tới khám ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị Lê Thị Duyên (34 tuổi, trú tại Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) cho biết chị bị viêm vùng kín thường xuyên thường xuyên khiến cuộc sống bị ảnh hưởng.

Khó chịu bởi căn bệnh này, nên từ lâu quan hệ hai vợ chồng chị bớt mặn nồng. Bản thân chị Duyên sạch sẽ, chị còn thừa nhận “çhăm sóc vùng kín còn hơn cả chăm sóc da” nhưng bệnh vẫn không dứt.

Khi khám, bác sĩ cho biết chị Duyên bị viêm vùng kín không phải do vi khuẩn, do nấm mà do nội tiết tố suy giảm, niêm mạc âm đạo teo...

Trường hợp khác là chị Nguyễn Diệu Linh (31 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) vào bệnh viện khám vì mỗi lần ân ái là chị Linh bị viêm. Khi chị muốn sinh con, không sử dụng bao cao su thì tình trạng viêm âm đạo xảy ra. Bác sĩ cho biết trường hợp này do âm đạo quá nhạy cảm.

BS CK II Diêm Thị Thanh Thuỷ - Trưởng khoa Khám Sản Tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội viêm nhiễm vùng kín gây khó chịu, ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống hàng ngày.

Ảnh minh hoạ. 


 
Hầu hết phụ nữ đều viêm nhiễm phụ khoa ít nhất 1 lần trong đời dù có thể chưa quan hệ tình dục. Ngay kể cả trẻ em cũng có trường hợp bị viêm âm đạo. Viêm âm đạo là lý do phổ biến nhất khiến chị em phải đi khám phụ khoa. Theo bác sĩ Thuỷ, quan sát tại phòng khám, tỷ lệ phụ nữ đi khám do viêm nhiễm phụ khoa chiếm tới trên 60 %. Viêm vùng kín nguy hiểm vì tình trạng viêm có thể lan vào tận ổ bụng, viêm phúc mạc. Có những người viêm vùng kín và ăn sâu vào tử cung, buồng trứng…Viêm vùng kín có thể do nấm, tạp khuẩn, do trùng roi, do virus.
 
Theo BS Thuỷ, viêm phụ khoa nhiều người nghĩ rằng do vệ sinh kém nhưng thực ra nó liên quan tới khí hậu và lối sống của chị em. Âm đạo là môi trường axit, vi khuẩn khó phát triển được vì độ pH thấp chỉ từ 3,6 đến 4,2. 
 
Khi bị viêm, vi khuẩn có lợi trong âm đạo bị suy giảm và vi khuẩn có hại làm tăng lên gây nên tình trạng viêm. Viêm âm đạo thường xảy ra ở người mang thai, nhất là chị em sau sinh nội tiết suy giảm sẽ làm gia tăng viêm âm đạo.
 
BS Thuỷ cho biết 4 nguyên nhân gây viêm âm đạo:
 
Thứ nhất, hoạt động tình dục: hay gặp nhất là bệnh lây qua đường tình dục. Hoạt động tình dục dễ gây viêm nhất. Viêm qua đường tình dục nguy hiểm nhất là lây nhiễm virus HPV vì đây là virus có thể gây ung thư cổ tử cung.

Thứ hai, quá trình mang thai: Phụ nữ mang thai nội tiết tăng lên nên pH trong âm đạo thay đổi rất nhiều. Thậm chí, đái tháo đường thai kỳ cũng làm gia tăng viêm nhiễm vùng kín hoặc nấm. 

Thứ ba, bệnh toàn thân: Các bệnh toàn thân như đái tháo đường, giảm miễn dịch, HIV… dễ khiến phụ nữ bị viêm nhiễm vùng kín.

Thứ tư, viêm âm đạo do nội tiết: Đây là tình trạng khá phổ biến. Chị em phụ nữ sau sinh hay tiền mãn kinh do nội tiết tố thay đổi cũng làm vùng kín dễ tổn thương. Bác sĩ Thuỷ cho rằng với chị em phụ nữ, tốt nhất sau sinh nên đi khám để được kê đơn thuốc để âm đạo mềm mại, giảm nguy cơ viêm nhiễm vùng kín và lãnh cảm do suy giảm nội tiết tốt. Đối tượng tiền mãn kinh và mãn kinh, nội tiết suy giảm cũng tương tự. 

Để phòng viêm phụ khoa, bác sĩ Thuỷ khuyến cáo chị em phụ nữ cần thay đổi lối sống nhất là chế độ ăn như giảm thịt, giảm ngọt, tăng cường vận động thể dục thể thao. Vệ sinh sạch sẽ vùng kín nhất là trước và sau chu kỳ kinh nguyệt. Quan hệ tình dục an toàn, tốt nhất là nên sử dụng bao cao su.
 
Khánh Chi  
 

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !