Về Mường Phăng thăm “nhà” Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trong cái nắng gắt của Mường Phăng những ngày đầu tháng 5 lịch sử, Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ những ngày này liên tục đón các cựu chiến binh và những người trẻ mong muốn tìm về chiến trường xưa.
Sở chỉ huy nằm ở độ cao trên 1.000m so với mặt biển, ẩn mình dưới tán rừng cổ thụ thuộc chân núi Pú Đồn (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Khoảng cách từ đây tới cứ điểm quân sự của thực dân Pháp chỉ 18km đường chim bay (38km đường bộ).
Từ căn hầm chỉ huy đi ra triền núi phía sau, trèo lên đỉnh đồi Pú Cá có thể quan sát toàn bộ thành phố Điện Biên Phủ, thung lũng Mường Thanh và các cứ điểm trước kia của quân Pháp như đồi Him Lam, đồi Độc Lập, đồi D1, đồi C1, đồi A1, cầu Mường Thanh...
![]() |
Những người lính cựu chiến binh về thăm Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ |
60 năm trước, Sở chỉ huy là trung tâm đầu não của toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây cũng là nơi ở, làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Tổng Tham mưu trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ cùng Bộ chỉ huy chiến dịch trong suốt 105 ngày (từ ngày 31/1/1954 đến 15/5/1954). Cũng chính vì thế, người dân nơi đây còn ví khu Sở chỉ huy này là “nhà”, là “rừng” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những ngày chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra rầm rộ.
Cũng từ Sở chỉ huy này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cộng sự của mình đã có nhiều chỉ thị, quyết sách mang tính quyết định để tạo nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu mà đỉnh cao là chỉ thị tổng tấn công căn cứ điểm của thực dân Pháp vào rạng sáng 7/5/1954, buộc thực dân Pháp phải đầu hàng không điều kiện.
Trải qua nhiều lần tu sửa, trùng tu song di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ, mang đậm dấu ấn chiến thắng lịch sử hào hùng của dân tộc 60 năm về trước. Những hiện vật như lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hầm của Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, lán ngủ của điệp báo viên hay lán làm việc của Ban thông tin chiến dịch Điện Biên Phủ… đều được bảo tồn nguyên vẹn.
Một số hình ảnh PV Infonet ghi lại về khu di tích lịch sử Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ:
![]() |
Khung cảnh yên bình nơi Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ 60 năm sau chiến thắng chấn động địa cầu |
![]() |
Trạm gác Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ |
![]() |
Con đường mòn dẫn lên lán chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ |
![]() |
Tây Bắc mùa này nắng gắt nhưng không thể ngăn nổi bước chân những người dân khắp mọi miền về với mảnh đất lịch sử |
![]() |
.... Và cả những bước chân của người lính cựu chiến binh |
![]() |
Nhà tác chiến của Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ là một căn lán đơn sơ |
![]() |
Toàn bộ lán trại ở của Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ đều nằm núp dưới những tán cây cổ thụ xanh mướt |
![]() |
Một người lính bồi hồi khi thăm Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ |
![]() |
Lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng tham mưu trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ |
![]() |
Con đường hầm dài 69m, cao 1,9m, rộng 2m, thông từ lán của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến lán của Thiếu tướng Hoàng Văn Thái. |
![]() |
Cửa đường hầm xuyên núi tại Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây còn là nơi trú ẩn dự phòng tình huống khẩn cấp. |