Vắc xin Covid-19 mới của Trung Quốc dùng làm mũi tiêm tăng cường có gì khác?

Trung Quốc cho thử nghiệm vắc xin mRNA nội địa làm mũi tiêm tăng cường để tăng khả năng miễn dịch sau 2 mũi đầu dùng vắc xin bất hoạt.

Trung Quốc đã phê chuẩn thử nghiệm vắc xin Covid-19 sử dụng công nghệ mRNA do nước này tự sản xuất để làm mũi tiêm tăng cường cho người dân. Quyết định này giúp chiến dịch tiêm ngừa virus corona của Trung Quốc có thêm sự lựa chọn về các loại vắc xin.

Theo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã phê chuẩn thử nghiệm tính hiệu quả và an toàn của vắc xin mRNA mang tên ARCoVax làm liều tăng cường trên người trưởng thành từng tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 dùng công nghệ bất hoạt.

{keywords}
Trung Quốc thử nghiệm vắc xin mRNA Covid-19 tự bào chế làm mũi tiêm tăng cường. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Vắc xin truyền tin RNA (mRNA) dạy các tế bào cách tạo protein giúp kích hoạt phản ứng miễn dịch bên trong cơ thể. Vắc xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech và Moderna là 2 loại vắc xin mRNA thuộc nhóm vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên được phê duyệt sử dụng tại Mỹ. 

Vắc xin mRNA ARCoVax là sản phẩm hợp tác nghiên cứu và phát triển của Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc cùng 2 công ty Abogen Biosciences Tô Châu và Walvax Biotechnology.

Vắc xin ARCoVax đang được thử nghiệm giai đoạn cuối trên người ở nhiều nước với khoảng 30.000 tình nguyện viên tham gia. Cụ thể, hồi tháng Chín, các tình nguyện viên ở Mexico đã được tiêm vắc xin mRNA ARCoVax và tới tháng 10 là trên tình nguyện viện ở Malaysia.

Trong giai đoạn đầu thực hiện chiến dịch tiêm phòng vắc xin Covid-19 toàn dân, Trung Quốc chủ yếu dựa vào các loại vắc xin sử dụng công nghệ bất hoạt. Giờ đây Trung Quốc đang triển khai nghiên cứu xem những loại vắc xin sử dụng công nghệ hiện đại hơn có thể tăng khả năng miễn dịch của người tiêm hay không.

Vắc xin bất hoạt dùng xác virus khi virus được nuôi và giết chết bằng nhiệt, tia xạ hoặc hóa chất. Mặc dù virus đã chết nhưng kháng nguyên vẫn còn, hệ miễn dịch con người vẫn tạo ra kháng thể kháng bệnh như bình thường.

Trong tháng Chín, nghiên cứu chưa được bình duyệt đăng trên trang medRxiv.org cho thấy, khi được dùng làm mũi tiêm tăng cường, vắc xin CanSino sản xuất bằng công nghệ vector virus có khả năng sản sinh miễn dịch cao hơn đáng kể so với các loại vắc xin virus bất hoạt.

Cũng trong tháng Chín, tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin so với vắc xin mRNA do Mỹ và Đức phát triển gồm Moderna và Pfizer, vắc xin mRNA của Trung Quốc "an toàn hơn nhiều", với kháng thể trung hòa được tạo ra cao hơn.

Cũng theo Thời báo Hoàn Cầu, chi phí bảo quản vắc xin ARCoVax thấp hơn so với các loại vắc xin của nước ngoài. Theo đó, vắc xin ARCoVax có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng trong 1 tuần, hoặc ở 4 độ C trong thời gian dài nên dễ sử dụng hơn. Trong khi đó, vắc xin Moderna và Pfizer cùng sử dụng công nghệ mRNA được bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn nhiều kèm theo các tiêu chuẩn kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt. 

Đẩy mạnh sản xuất vắc xin mRNA 

Công ty Stemirna Therapeutics tại Thượng Hải cũng đã đăng ký thử nghiệm để so sánh mức độ kháng thể tạo ra khi dùng vắc xin mRNA làm mũi tiêm tăng cường cho những người từng tiêm vắc xin bất hoạt.

Hiện Trung Quốc chỉ cho phép tiêm mũi tăng cường bằng loại vắc xin giống 2 mũi ban đầu. Cụ thể, Trung Quốc đã cấp phép cho 2 loại vắc xin bất hoạt do Sinopharm và Sinovac sản xuất, cùng vắc xin vector của CanSino Biologics để làm liều tăng cường.

Tuy nhiên, việc tiêm lẫn vắc xin Covid-19 đang được cho là có khả năng tăng miễn dịch của cơ thể trước virus corona.

Tại diễn đàn ở Thượng Hải vào tuần trước, ông Zeng Guang, cựu trưởng nhóm chuyên gia dịch tễ tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC), cho biết việc sử dụng cùng một công nghệ để tiêm nhắc lại sẽ an toàn hơn và nhận được sự đồng tình lớn hơn của cộng đồng.

“Nhưng chúng ta có thể xem xét dữ liệu từ nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan và Lebanon. Theo đó, việc sử dụng vắc xin mRNA hoặc vắc xin protein tái tổ hợp làm liều tăng cường cho vắc xin virus bất hoạt sẽ đạt được kết quả tốt hơn”, ông Zeng nói thêm.

Ở một số nước như Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Brazil và Indonesia, những người đã tiêm vắc xin Covid-19 bất hoạt do Trung Quốc sản xuất hiện có quyền lựa chọn tiêm mũi tăng cường bằng vắc xin mRNA.

Được biết công ty Walvax Biotechnology đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn cuối trên 2.000 tình nguyện viên ở tỉnh Vân Nam và Quảng Tây. Hồi tháng 10, công ty đã hoàn thành xây dựng cơ sở sản xuất ở tỉnh Vân Nam với công suất cho ra đời 200 triệu liều vắc xin mRNA và vắc xin vector mỗi năm.

Trong khi đó, nhà máy của công ty Abogen ở thành phố Tô Châu có thể sản xuất khoảng 40 triệu liều vắc xin Covid-19 mỗi năm. Hồi đầu tháng này, công ty đã được cấp phép sản xuất vắc xin Covid-19 sử dụng công nghệ mRNA.

Trung Quốc: Vị bác sĩ ‘từ chối’ khoản tiền hơn 15 triệu USD và câu chuyện phía sau

Trung Quốc: Vị bác sĩ ‘từ chối’ khoản tiền hơn 15 triệu USD và câu chuyện phía sau

Thay vì dùng số tiền hơn 15 triệu USD để phục vụ nhu cầu cá nhân, vị bác sĩ ở Trung Quốc đã có hành động cao cả vì cộng đồng. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !