Ukraine "xui" Belarus làm thân với Mỹ và phát động cuộc chiến với Nga

Trong bối cảnh quan hệ Nga - Belarus đang mâu thuẫn xung quanh vấn đề giá dầu, Ukraine đã "đổ dầu vào lửa" khi công khai cho rằng Minsk nên "ngả" theo Mỹ để phát động một cuộc chiến với Nga nhằm "bảo vệ" độc lập chủ quyền của mình.

Theo các thông tin công khai, mối quan hệ giữa Nga và Belarus đang có những thay đổi “chóng mặt”, cuối năm 2019, nhiều thông tin cho rằng hai bên đang không ngừng tăng cường hợp tác và nhiều dấu hiệu cho thấy hai bên chuẩn bị hình thành một khối thống nhất trong nhiều vấn đề.

Tuy nhiên đến đầu năm 2020, mối quan hệ này lại xuất hiện những nhân tố khó lường, Nga không còn hỗ trợ giá và bắt đầu tăng giá dầu xuất sang Belarus, tài nguyên “vàng đen” này đối với Belarus là không thể thiếu, việc Nga tăng giá sẽ làm kinh tế Belarus phải đối mặt với nhiều khó khăn trong tương lai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Sochi. Nguồn: jxcn.cn.

Trong tình hình này, Ukraine và Mỹ tiếp tục “đổ dầu vào lửa” nhằm chia rẽ mối quan hệ chặt chẽ giữa Minsk và Moscow. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Respekt của CH Czech công bố ngày 17/2, Ngoại trưởng Ukraine Vadim Priestayko cho rằng, Belarus sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến với Nga nếu chính quyền này đấu tranh vì nền độc lập của mình.

Theo Ngoại trưởng Priestayko, hiện Belarus có có hai con đường để lựa chọn, nếu tiếp tục giữ bình tĩnh và hòa bình với Nga thì kết quả sẽ là mất nước, còn nếu bắt đầu chiến đấu ngay bây giờ, dù cho người Belarus sẽ chịu nhiều khó khăn và tổn thất nhưng sẽ giữ được toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. “Belarus đang trải qua giai đoạn khó khăn. Vài năm trước, tôi đã nói chuyện với một số nhà báo Belarus và nói với họ rằng, nếu muốn giữ nền độc lập, họ sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến với Nga, cùng những khó khăn và đau khổ giống như chúng tôi, song họ không tin tôi”, ông Priestayko nói.

Ngoại trưởng Ukraine Vadim Priestayko phát biểu với báo Respekt của CH. Czech. Nguồn: jxcn.cn.

Ông Pristayko cũng khẳng định, nếu muốn bắt đầu một cuộc chiến với Nga, Belarus ngay bây giờ cần tìm đến những sự trợ giúp “có hiệu quả”, Mỹ là sự lựa chọn hàng đầu của Minsk và Mỹ cũng đã “gợi ý” tăng cường hợp tác với Belarus. Hiện, Quân đội Belarut gần như không có gì khác biệt với Quân đội Nga, hầu hết các vũ khí tối tân của Belarus đều được nhập khẩu trực tiếp từ Nga. Do vậy, nền quốc phòng của Belarus thực sự đã bị Nga kiểm soát phần lớn. Nếu Nga có ý định đối phó với Belarus giống như Ukraine, thì kết quả của Belarus sẽ giống với Georgia trong năm 2008.

Về phía Mỹ, trong bối cảnh quan hệ Nga – Belarus mâu thuẫn, Mỹ đã bất chợt “ve vãn” Belarus, Washington đã tiến hành chuyến thăm lịch sử đến Belarus và đưa ra cam kết “không còn gì hấp dẫn hơn” với Minsk. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei hôm 1/2, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo không chỉ nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng cung cấp 100% lượng dầu mà Belarus cần với mức giá cạnh tranh, mà còn khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ Belarus bảo vệ và duy trì toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo (phải) và Tổng thống Belarus Lukashenko. Nguồn: jxcn.cn.

Được biết, hôm 12/2, Bloomberg công bố một tài liệu nói rằng, vào tháng 12/2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đã đề nghị người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko ký một thỏa thuận về việc hợp nhất Nga và Belarus. Sau đó, ông Lukashenko đã bác bỏ thông tin này.

Ngày 26/1/2000, Hiệp ước thành lập Nhà nước Liên minh giữa Nga và Belarus có hiệu lực. Ngày 16/9/2019, truyền thông công bố chi tiết dự án hội nhập của hai nước. Tài liệu này quy định thống nhất thuế và luật dân sự duy nhất, hợp nhất ngành hải quan và năng lượng, tạo ra một hệ thống thống nhất về kế toán tài sản, tiếp cận hoạt động mua sắm công của nhau.

Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: Nga Ukraine Belarus Mỹ giá dầu Moscow Minsk Washington báo Respekt Ngoại trưởng Vadim Priestayko tăng cường hợp tác Quân đội Pompeo chủ quyền lãnh thổ Putin Lukashenko hợp nhất

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !