Ukraine từ chối đàm phán trực tiếp với phe ly khai

Nga kêu gọi các nhà lãnh đạo Ukraine đối thoại trực tiếp với phe ly khai để chấm dứt xung đột đang diễn ra ở phía đông Ukraine. Tuy nhiên, Kiev đã từ chối lời kêu gọi trên.

Hôm thứ Tư (19/11), Nga kêu gọi các nhà lãnh đạo Ukraine đối thoại trực tiếp với phe ly khai để chấm dứt xung đột đang diễn ra ở phía đông Ukraine. Tuy nhiên, Kiev đã từ chối lời kêu gọi trên và đề nghị Moscow hãy chấm dứt "trò chơi binh quyền" nhằm hợp pháp hóa "những kẻ khủng bố".

Ukraine từ chối đàm phán trực tiếp với phe ly khai - ảnh 1

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev ngày 14 Tháng 11 năm 2014

Kiev và phương Tây cáo buộc Nga gây bất ổn Ukraine bằng cách cung cấp tiền bạc, vũ khí và quân tiếp viện cho phe ly khai. Phương Tây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow do tiếp tay cho cuộc xung đột kéo dài từ tháng Tư đến nay và đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người.

Nga ủng hộ phe ly khai nhưng phủ nhận việc trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở khu vực Donbass.

Trong một tuyên bố trước hạ viện ở Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: "Chúng tôi đang kêu gọi thiết lập một cuộc đối thoại giữa Kiev và đại diện của Donbass nhằm đạt được thỏa thuận đôi bên đều nhất trí".

Tuy nhiên, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk đã có động thái trả đũa tuyên bố trên. Ông cáo buộc Moscow đang cố gắng “ép” Ukraine công nhận phe nổi dậy thân Nga, những kẻ đang chống lại quân đội chính phủ nhằm phân tách khu vực Donetsk và Luhansk ra khỏi đông Ukraine.

Phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ, ông tuyên bố Kiev sẽ không đối thoại trực tiếp với phe ly khai và nhấn mạnh quan điểm của mình bằng một cụm từ tiếng Nga "Chúng tôi sẽ không đàm phán trực tiếp với tay sai của Nga".

Ngày 5/9, tại thủ đô Minsk của Belarus, một hiệp định ngừng bắn đã được thiết lập. Hiệp định này được coi là một phần của thỏa thuận lớn hơn giữa Moscow, Kiev và phe ly khai,  dưới sự chứng kiến của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và một cựu tổng thống đại diện cho Kiev.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết, khi báo cáo cho thấy các vụ thiệt mạng của quân đội chính phủ và dân thường xảy ra hàng ngày. Kiev và phương Tây cáo buộc Nga tiếp viện xe tăng và binh lính cho phe ly khai nhưng Moscow đã bác bỏ cáo buộc trên. 

Hôm thứ Ba (18/11), tại Moscow, ông Lavrov và ông Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Đức Frank - Walter Steinmeier nhưng không vượt qua được bất đồng sâu sắc về Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Yatseniuk kêu gọi Moscow "ngừng chơi trò chơi binh quyền tiếp tay cho những tên cướp và những kẻ khủng bố”. Đồng thời, ông kêu gọi Nga tuân thủ thỏa thuận đã đạt được tại Minsk.

Phát biểu tại Moscow, ông Lavrov gọi những người ủng hộ chiến dịch quân sự của Kiev nhằm chống lại phe ly khai là "đảng phái chiến tranh". Ông cũng cho rằng những người này đã cố gắng ngăn chặn động thái hòa bình của phe ly khai và "buộc phương Tây tìm kiếm sự đồng ý của Nga để hoạt động hợp pháp như một bên liên quan trong cuộc xung đột . "

Ông nhấn mạnh: "Đây là một hành động khiêu khích phản tác dụng và hoàn toàn không có cơ hội thành công". 

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Phương Lâm (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !