Ukraine tìm ra “dấu vết Nga” trong vụ bán công nghệ tên lửa cho Triều Tiên

Sau khi tờ The New York Times đăng tải các thông tin nghi ngờ Ukraine bán chui công nghệ tên lửa cho Triều Tiên, giới chức Ukraine đã lên tiếng cáo buộc Nga đứng sau đạo diễn vụ việc này.

Nga đứng sau cáo buộc Ukraine bán công nghệ tên lửa cho Triều Tiên?

Nga đứng sau cáo buộc Ukraine bán công nghệ tên lửa cho Triều Tiên?

Theo hãng thông tấn Ria Novosti của Nga, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 16/8 tại Kiev, quyền Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Ukraine (GKA) Yuri Radchenko cho biết, vụ việc The New York Times đăng tải thông tin nghi ngờ Ukraine bán chui công nghệ tên lửa cho Triều Tiên là do có bàn tay can thiệp của Nga.

“Tôi cho rằng có rất nhiều khả năng các “bạn Nga” của chúng tôi đã đạo diễn vụ The New York Times cáo buộc Ukraine bán chui công nghệ tên lửa cho Triều Tiên. Nguyên nhân là do Nga mong muốn hạ thấp uy tín của Ukraine vì Ukraine mới công bố các dự án vũ trụ đầy tham vọng “- ông Yuri Radchenko nói với báo giới, đồng thời khẳng định rằng GKA sẽ không kiện The New York Times vì Mỹ là “đối tác chiến lược của Ukraine trong các chương trình vũ trụ”.

Theo ông Radchenko, uy tín của Ukraine sau sự vụ này sẽ không bị sụt giảm vì các đối tác quốc tế vẫn tin vào khả năng công nghệ của Ukraine.

Trước đó, tờ The New York Times, dựa vào các nguồn thông tin mật từ các cơ quan mật vụ Mỹ và nghiên cứu của các chuyên gia Trung tâm Phân tích Chiến lược Quốc tế (IISS) Michael Ellman, đã cho đăng tải thông tin nghi ngờ rằng nhà máy “Yuzmash” của Ukraine đã bán chui các động cơ tên lửa đạn đạo cho Triều Tiên.

Ngay sau đó, đại diện chính thức của Ukraine tuyên bố rằng, bài báo của The New York Times là không có cơ sở, còn IISS khẳng định rằng chuyên gia Ellman không nói về việc “Yuzmash” bán công nghệ cho Bình Nhưỡng.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Aleksandr Turchinov gọi bài báo trên là hành động khiêu khích của các cơ quan mật vụ Nga. Giám đốc Yuzmash - Aleksandr Degtiarev thì cho rằng nước nào đó đã kịp sao chép lại động cơ tên lửa của Ukraine để bán cho Triều Tiên. Ông Degtiarev cũng đưa ra dẫn chứng về việc năm 2012, Ukraine đã bắt giữ 2 công dân Triều Tiên vì nghi ngờ hoạt động tình báo ở “Yuzmash”.

Nhà máy chế tạo động cơ tên lửa ở Ukraine

Reuters khẳng định Triều Tiên đủ sức tự sản xuất động cơ tên lửa

Trong bối cảnh vụ việc trên vẫn chưa được sáng tỏ, hãng thông tấn Reuters đã cho đăng tải nhận định về việc Triều Tiên hoàn toàn có đủ khả năng để tự sản xuất động cơ tên lửa mà không cần đến các sản phẩm nhập khẩu. Reuters cũng khẳng định đây là các thông tin do cộng đồng tình báo Mỹ cung cấp.

“Chúng tôi có các thông tin để nhận định rằng: Triều Tiên không phụ thuộc vào việc nhập khẩu động cơ. Washington đang nhận định rằng Bình Nhưỡng có thể tự mình nắm được các công nghệ này”- nguồn tin cung cấp thông tin cho Reuters khẳng định.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !