Ukraine phản ứng gay gắt khi DPR, LPR tiến hành bầu cử người đứng đầu

Ngày 11/11, các điểm bỏ phiếu tại hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) của Ukraine đã được mở để tiến hành bầu cử người đứng đầu và đại biểu Hội đồng Nhân dân của các nước cộng hòa tự xưng này.

DPR, LPR tiến hành bầu cử người đứng đầu

Trong lúc này, việc bỏ phiếu bầu lãnh đạo và các đại biểu cơ quan lập pháp của hai tỉnh đòi độc lập vẫn đang diễn ra và sẽ kéo dài đến 20h00 giờ Moscow (0 giờ ngày 12/11 giờ Việt Nam). Theo thông báo, 48 quan sát viên nước ngoài đại diện cho 14 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm: Nga, Áo, Hy Lạp, Italy, Bỉ, Na Uy, Đức, Phần Lan, Pháp, Hà Lan, Chile, Thổ Nhĩ Kỳ, các vùng Abkhazia, Nam Osetia, đã có mặt để giám sát cuộc bầu cử.

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Donetsk, Olga Pozdnyakova cho biết, các điểm bỏ phiếu bầu người đứng đầu nước cộng hòa và đại biểu quốc hội DPR được mở đúng giờ từ 8h00 đến 20h00. "Tất cả 100% các điểm bỏ phiếu bắt đầu công việc của họ đúng thời gian.

Tham gia tranh cử chức người đứng đầu nước cộng hòa tự xưng Lugansk có 4 ứng cử viên, trong số đó có quyền người đứng đầu nước Cộng hòa tự xưng - Leonid Pasechnik. Ứng cử viên nhận được số phiếu bầu cao nhất sẽ được coi là được bầu hợp lệ.

Tham gia tranh cử chức người đứng đầu DPR có 5 ứng cử viên. trong số đó có người đứng đầu hiện tại của DPR, Denis Pushilin. Ứng cử viên nhận được số phiếu bầu cao nhất cũng được coi là được bầu hợp lệ. Hai phong trào xã hội tham gia vào các cuộc bầu cử Quốc hội - Cộng hòa Donetsk do Pushilin đứng đầu, với đa số trong Hội đồng Nhân dân và phong trào Donbass Tự do. Quốc hội sẽ bầu 100 đại biểu, số ghế sẽ được chia theo tỷ lệ số phiếu bầu.

Phản ứng trước sự kiện trên, Kiev cho biết họ không công nhận cuộc bầu cử này. Trong khi đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh, các cuộc bầu cử tại 2 nước cộng hòa tự xưng DPR và LPR không đi ngược lại các thỏa thuận Minsk.

Tổng thống Ukraine Poroshenko

Tại thủ đô Paris (Pháp) trong khuôn khổ kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới Thứ nhất, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố Kiev đang chờ đợi phản ứng từ Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7), Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Canada về cuộc bầu cử đang diễn ra tại hai tỉnh đòi độc lập Donetsk và Lugansk của Ukraine.

Ông Poroshenko cũng kêu gọi người dân hai tỉnh nói trên không tham gia bỏ phiếu. Tổng thống Ukraine tin rằng kết quả bầu cử ngày hôm nay tại Donetsk và Lugansk sẽ không được quốc tế công nhận vì không được thực hiện theo luật pháp Ukraine.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cho biết Nga sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt quốc tế mới vì các cuộc bầu cử tại Donbass.

"Phản ứng đối với cuộc bầu cử giả tạo này trong vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine là việc gia tăng các biện pháp trừng phạt quốc tế. Chúng tôi đã làm việc với các đối tác của mình về vấn đề này". Ngoại trưởng Ukraine đã mô tả cuộc bầu cử là "một tội ác chống lại Ukraine", ông Klimkin viết.

Quan hệ giữa Moscow và Kiev đã xấu đi từ năm 2014 sau khi Crimea sáp nhập vào Nga và xảy ra cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine. Chính quyền Ukraine đã cáo buộc Nga can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Ukraine và tham gia vào cuộc xung đột ở Donbass, song Nga đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc, nhấn mạnh rằng họ không phải là một bên tham gia cuộc xung đột nội bộ ở Ukraine. EU và Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại các cá nhân, công ty và các thành phần kinh tế của Nga, trong khi Moscow đáp trả bằng cách hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ các quốc gia tham gia vào các lệnh trừng phạt chống Nga.

Hai tỉnh Donetsk và Lugansk đã tuyên bố độc lập khỏi Ukraine và thành lập Cộng hòa Nhân dân từ năm 2014. Ukraine cáo buộc Nga đứng đằng sau hai khu vực này.

Trí Đức (Lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !