Ukraine đòi tước quyền phủ quyết của Nga ở LHQ vì “bơm” vũ khí cho ly khai

Lo ngại Nga sẽ lạm dụng quyền phủ quyết để gây ảnh hưởng tới việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ukraine đòi phải cải tổ lại hình thức của cơ quan quyền lực này.
Ukraine đòi tước quyền phủ quyết của Nga ở LHQ vì “bơm” vũ khí cho ly khai - ảnh 1

Ngoại trưởng Ukraine Klimkin

Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavlo Anatoliyovych Klimkin tuyên bố, nước này đang đề nghị tước quyền phủ quyết của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vì lý do Moscow là một bên trong cuộc xung đột ở Donbass. Ông cũng nhắc lại rằng, quy tắc liên quan đến vấn đề này đã được ghi rõ trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc, nhưng trong trường hợp xung đột ở Ukraine nó lại "ngang nhiên bị bỏ qua".

Hôm thứ Ba vừa qua (21/2), nhà ngoại giao Ukraine nhận định rằng hình thức hiện tại của Hội đồng bảo an đã không còn hiệu quả do các nghị quyết thường xuyên bị phủ quyết.  Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Klimkin: "Chúng ta cần ra sức cải tổ lại Hội đồng Bảo an để ngăn chặn việc lạm dụng quyền phủ quyết. Hội đồng Bảo an phải có khả năng ứng phó hiệu quả với các cuộc xung đột đẫm máu, dù cho thành viên thường trực của Hội đồng có là một bên trong cuộc xung đột đi chăng nữa".

Ông Klimkin cũng đề xuất thiết lập quy tắc rõ ràng cho việc thực hiện các quy định có liên quan đến Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Ngài Ngoại trưởng Ukraine nhắc lại rằng theo mục 3 điều 27 của Điều lệ của tổ chức quốc tế này, "các bên tranh chấp không được biểu quyết trong các nghị quyết" của Hội đồng Bảo an. Ông cho biết, không thể chấp nhận việc quy định này lại "tiếp tục bị bỏ qua cách trắng trợn".

Trong phần phát biểu tiếp theo, nhà ngoại giao Nga đã đưa ra các cáo buộc chống lại Nga, theo đó ông cho rằng Moscow đang thực hiện "các cuộc xâm lược chống lại Ukraine" và đồng thời cho biết mục tiêu của Nga là phá hoại sự "thống nhất của châu Âu và Đại Tây Dương, một yếu tố quan trọng của an ninh toàn cầu".

Chủ đề phủ quyết là một trong những đề tại nóng nhất trong các cuộc thảo luận về việc cải tổ của Hội đồng bảo an. Trước đó, đại diện thường trực của Nga là Cố đại sứ Vitaly Churkin cũng cho biết Nga không chấp nhận bất kỳ ý tưởng nào xâm phạm đến quyền phủ quyết của 5 thành viên thường trực là Nga, Anh, Trung Quốc, Mỹ và Pháp. Washington và Bắc Kinh có cùng một quan điểm với Nga, trong khi London và Paris lại ủng hộ phương án tự nguyện từ bỏ quyền phủ quyết trong trường hợp khẩn cấp để ngăn chặn việc “phạm tội” theo số đông.

Ukraine đòi tước quyền phủ quyết của Nga ở LHQ vì “bơm” vũ khí cho ly khai - ảnh 2

Tổng thống Ukraine Poroshenko

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Poroshenko mới đây đã cáo buộc Nga cung cấp các thiết bị quân sự tại Donbass dưới chiêu bài viện trợ nhân đạo.

Cơ quan báo chí của Tổng thống Petro Poroshenko cho biết tình hình ở Donbass đang xuống dốc và việc thực hiện Thỏa thuận Minsk không được thuận lợi. Ông lưu ý đến việc Nga liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, tấn công vào các khu định cư, cố tình phá hủy các cơ sở hạ tầng của thành phố và chuyển giao vũ khí của Nga qua khu vực biên giới không được kiểm soát.

Sau cuộc họp với Ủy viên EU Christos Stylianides về vấn đề viện trợ nhân đạo và kiểm soát khủng hoảng, ông Poroshenko thông báo: "Bộ phận biên phòng đã báo với tôi rằng đây là lần thứ 60 họ tìm thấy thiết bị quân sự từ đoàn xe nhân đạo của Nga. Tôi cho rằng đây là phản ánh rõ ràng nhất của cái gọi là sứ mệnh nhân đạo của họ".

Tổng thống Poroshenko cũng đưa ra bình luận về quyết định của người đồng cấp Nga Vladimir Putin khi Nga công nhận các hộ chiếu của hai nước cộng hòa tự xưng là Donetsk và Lugansk.

Ông Poroshenko nhấn mạnh: "Tất cả điều này chứng tỏ Nga đang cố tình vi phạm thỏa thuận Minsk, một thỏa thuận được ký kết để tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại những kẻ xâm lược. Tôi chắc rằng sau ngày hôm nay chúng ta cần phải cùng nhau nỗ lực".

Nhà lãnh đạo Ukraine kết lại: "Trên quan điểm của luật pháp quốc tế việc công nhận các thành phần này là bất hợp pháp và phủ nhận thỏa thuận Minsk, đây là động thái không tương thích với việc thực hiện thỏa thuận hòa bình này. Tôi tin rằng đây là một hành vi rất đáng lo ngại và nó đòi hỏi hành động quyết liệt nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt".

Cộng hòa tự xưng Donetsk đã gọi tuyên bố của ông Poroshenko về sự hiện diện của các thiết bị quân sự là một phần trong nỗ lực làm mất uy tín của sứ mệnh hòa bình trong con mắt của dư luận thế giới.

Đại diện quốc phòng của nước cộng hòa tự xưng Donetsk cho biết: "Đây là một tuyên bố sai sự thật,một phần là nhằm làm mất uy tín của sứ mệnh nhân đọa và một phần là để biện minh cho việc Kiev phong tỏa khu vực Donbass".

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !