Ukraine "cố đấm ăn xôi" trừng phạt Nga
![]() |
Quân đội Ukraine |
“Kể từ giữa tháng 12/2016, các đơn vị cấp phân đội của Ukraine với ít quân số đã thâm nhập sâu vào khu vực phi quân sự giữa các bên xung đột. Ukraine đã đưa vũ khí hạng nặng quay trở lại khu vực quân sự, bất chấp Hiệp định Minsk-2 nêu rõ Ukraine phải rút các vũ khí này khỏi khu vực xung đột. Kiev thậm chí còn công khai về điều này”- tác giả bài báo Tsita Affentranger nhấn mạnh.
Theo tác giả bài báo, Kiev đang cố gắng cáo buộc Nga là thủ phạm gây căng thẳng xung đột tại khu vực Đông Nam Ukraine và đang cố gắng thử phản ứng của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chính quyền Ukraine khôi phục lại các hoạt động tác chiến trước hết là nhằm “làm rung chuyển” Washington.
“Theo các nhà ngoại giao phương Tây, Kiev đã sẵn sàng làm mọi thứ có thể để ngăn chặn khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ các lệnh cấm vận chống Nga”- bài báo nêu rõ. Các hành động quân sự của ở khu vực xung đột Donbass đã được nối lại sau khi Washington bày tỏ sự “đoàn kết” với Kiev.
“Rất nhiều chỉ huy các đơn vị tác chiến nhận định rằng Kiev có thể sẽ giành lại kiểm soát đối với các khu vực lãnh thổ của các lực lượng đòi ly khai chỉ trong vòng 2 tháng, kể cả việc điều đó có thể gây nên những tổn thất đối với dân thường”- tác giả Tsita Affentranger nhận định.
Theo tác giả bài báo, chính quyền Ukraine vẫn đang cố gắng thúc đẩy xung đột cả ở khía cạnh chính trị. Để thực hiện mục đích này, Tổng thống Ukraine Poroshenko trước đó đã đưa ra tuyên bố về việc sẽ tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về đưa Ukraine gia nhập NATO, cho dù chính NATO đã kịch liệt bác bỏ phương án này trong tương lai trung và dài hạn.
Đại diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ukraine Alexandr Vinnikov cho biết vấn đề Ukraine gia nhập NATO chỉ có thể đặt ra sau khi Kiev tiến hành cải cách các lực lượng vũ trang của nước này nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của liên minh.
Trả lời báo giới, ông Vinnikov nói: "Chúng tôi biết quan điểm của Tổng thống Ukraine về trưng cầu dân ý, đó không phải là một điều gì mới, 2 năm trước đây, một lập trường như vậy đã được thể hiện. Hiện nay Tổng thống đã xác định rằng vấn đề ưu tiên của Ukraine là cải cách (các lực lượng vũ trang) để phù hợp với nguyên tắc và tiêu chuẩn của NATO. Chỉ sau khi những việc này hoàn thành mới có thể bàn đến vấn đề trở thành thành viên của NATO".
Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói ông dự định sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc nước này gia nhập NATO. Theo ông Poroshenko, 4 năm trước đây, chỉ 16% dân số ủng hộ Ukraine trở thành thành viên NATO, hiện giờ con số đó là 54%. Tổng thống Poroshenko cũng lưu ý rằng Ukraine cần đến năm 2020 mới có thể đảm bảo khả năng tương thích đầy đủ của lực lượng vũ trang nước này với lực lượng của NATO. Trong khi đó, các chuyên gia dự đoán Ukraine sẽ không đủ điều kiện trở thành thành viên NATO trong 20 năm tới.
“Việc bắt đầu cuộc tranh luận vô ích và nguy hiểm này chính là chiến lược của Poroshenko: như vậy sẽ khiêu khích được Nga và làm gia tăng mức độ xung đột”- bài báo viết.
![]() |
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko |
Theo Tsita Affentranger, dường như ông Poroshenko hoàn toàn không nhận thức được rằng việc tiến hành tranh luận về gia nhập NATO có thể gây ra những hiệu ứng ngược ngay trong tình hình nội bộ Ukraine.
Ở các tỉnh phía Đông, phần lớn người dân Ukraine phản đối khả năng đưa Ukraine gia nhập NATO và chủ đề này dường như đã trở thành chủ đề kiêng nói đến ở khu vực nói tiếng Nga ở phía Đông và Đông Nam Ukraine.
“Kiev đã thất bại trong cuộc đấu tranh giành lấy trái tim của những người dân sinh sống ở phía Đông. Chính xác hơn là chưa từng có cuộc đấu tranh này”- bài báo viết.
Theo tác giả Tsita Affentranger, phương Tây hoàn toàn có thể tác động lên giới lãnh đạo Ukraine nhưng thay vào đó, họ lại không có bất cứ hành động nào vì đã ngầm ủng hộ lãnh đạo Ukraine từ đầu.
Từ cuối tháng 1/2017, binh lính Ukraine và binh sỹ lực lượng đòi ly khai ở miền Đông Ukraine bắt đầu có các hành động làm leo thang căng thẳng.
Hai bên cáo buộc nhau xâm phạm khu vực ranh giới xung đột ở Donetsk và gia tăng các hành động bắn phá lẫn nhau.
Chính quyền Ukraine đã cho công bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực do họ kiểm soát tại Avdeevka. Người dân khu vực này đã sống hơn 1 tuần qua trong cảnh mất điện, mất nước nóng.