Ukraine: Chính quyền Kiev ra điều kiện ngừng bắn
![]() |
Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin. |
Trích dẫn lời của Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin đưa ra hôm 18/8, RIA cho biết, phía Kiev chỉ đồng ý ngừng bắn song phương nếu việc kiểm soát biên giới được thành lập một cách có hiệu quả, các quan sát viên OSCE phải được đảm bảo điều kiện làm việc, các con tin được phóng thích.
"Chúng tôi đã nói về nhiều vấn đề quan trọng. Ưu tiên tuyệt đối đối với tôi là nâng cao hiệu quả kiểm soát biên giới, khả năng hoạt động của các quan sát viên OSCE để theo dõi đầy đủ và xác minh, và tất nhiên, là tiến bộ thực sự về vấn đề con tin. Những câu hỏi này là chủ chốt trong việc thúc đẩy đề xuất lệnh ngừng bắn song phương", ông Klimkin cho biết trong một cuộc họp khi được hỏi về kết quả của các cuộc đàm phán bốn bên tại Berlin.
Ngoại trưởng Ukraine nói thêm rằng trong cuộc họp cũng đã thảo luận về viện trợ nhân đạo cho các khu vực phía đông Ukraine.
Cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin được tổ chức vào tối Chủ nhật (17/8) tại khách sạn Villa Borsig ở Berlin, Đức. Cuộc họp nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt giao tranh ở miền đông Ukraine. Ngoài 2 nước láng giềng nói trên còn có ngoại trưởng của 2 nước Pháp và Đức.
Theo Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier, cuộc đàm phán gặp nhiều khó khăn, nhưng các bên đã có tiến bộ trong nhiều điểm. Sau khi buổi gặp gỡ kết thúc, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng thỏa thuận ngừng bắn phải là vô điều kiện, lưu ý rằng Kiev không ngừng đưa ra các điều kiện riêng của mình.
Kể từ giữa tháng Tư, Kiev đã tiến hành một số hoạt động quân sự chống lại quân ly khai ở miền đông Ukraine. Quân ly khai từ chối tính hợp pháp của chính phủ hiện nay ở Kiev được thiết lập sau cuộc đảo chính hồi tháng Hai.
Nga đã nhiều lần lên án hành động của Kiev và kêu gọi đối thoại hòa bình giữa các bên liên quan. Trong khi đó, phương Tây đổ lỗi cho Moscow đã can thiệp quá sâu vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới. Ngày 9/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sáp nhập tờ Tiếng nói nước Nga và RIA Novosti thành Rossiya Segodnya (hãng tin tức quốc tế Russia Today (RT)).
