Tượng 12 con giáp khỏa thân dung tục: Không hiểu tạc tượng theo triết lý gì?

Những bức tượng 12 con giáp đầu thú mình người trong thế phô bày các bộ phận nhạy cảm tại Khu du lịch quốc tế Hòn Dáu (Đồ Sơn, Hải Phòng) khiến dư luận xôn xao và tranh cãi gay gắt trong mấy ngày gần đây.

Khu du lịch Hòn Dáu, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng cho xây dựng vườn tượng 12 con giáp ngay trên khu "Đà Lạt Thu Nhỏ", nơi thu hút trẻ em trong các mùa du lịch. Tượng được đặt thành hàng hướng ra phía lối đi gây ấn tượng mạnh. Dưới các bức tượng đều có chú thích rõ loại con giáp. Điều đáng nói là tất cả các bức tượng này đều được làm bằng đá xanh nguyên khối, ở dạng trần truồng, phô bày rõ các bộ phận sinh dục. Tuy trên đầu hình con vật nhưng phía dưới thân lại là hình người, đặc biệt lại khắc họa rõ nét giới tính nam và nữ. 

Bộ tượng 12 con giáp mang ý nghĩa phồn thực đang gây xôn xao dư luận.

Những bức tượng 12 con giáp này đã được Công ty cổ phần Quốc tế Hòn Dấu đặt trang trí trong vườn tượng của resort (Đồ Sơn, Hải Phòng) hơn 10 năm nay. Tuy nhiên, trong vài ngày qua, bức tượng 12 con giáp này mới thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau.

Đánh giá về bộ tượng 12 con giáp, nhiều ý kiến nhìn nhận trên góc độ khác lạ, nghệ thuật nhưng đa số ý kiến đều cho rằng những bức tượng 12 con giáp đầu thú hình người khỏa thân trông rất phản cảm, thậm chí thô tục không có tính thẩm mỹ nào, đặc biệt những bức tượng này lại đặt ở một khu vực vui chơi của resort, nơi có rất nhiều trẻ nhỏ.

Khá buồn cười là ngay sau khi thấy dư luận phản ứng gay gắt thì phía nhà quản lý resort lập tức cho chỉnh sửa bằng cách mặc "đồ bơi" hay "đóng khố" cho các bức tượng. Và các ý kiến tranh cãi gay gắt hơn từ đây.

Theo hoạ sỹ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, thì bộ tượng 12 con giáp khỏa thân không những không có tính thẩm mỹ mà còn rất phản cảm.

"Ở một số nước trên thế giới, người ta tạc tượng nhân sư tức đầu người - mình thú, nhưng bộ tượng 12 con giáp ở Hải Phòng thì ngược lại là đầu thú - mình người. Họ làm tượng nhân sư để hướng đến giá trị nhân văn. Còn ở đây không hiểu theo triết lý gì mà lại làm ngược lại. Xét về tư duy là rất tuỳ tiện. Chính vì thế mà không có giá trị gì về mặt nhân văn cả", họa sĩ Vi Kiến Thành nói.

Hơn nữa, cũng theo họa sĩ Vi Kiến Thành, xét về mặt nghệ thuật thì đây là những sản phẩm tuỳ tiện theo kiểu "đơn đặt hàng", do đó dư luận mới phản ứng cho rằng tượng rất phản cảm.

Một bức tượng trong bộ điêu khắc

Đồng tình với ý kiến này, GS Ngô Đức Thịnh (Nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam) cũng cho rằng, những bức tượng hình người đầu thú ở Hải Phòng không có giá trị về mặt nghệ thuật, cũng không mang ý nghĩa, biểu tượng cho 12 con giáp. Và những bức tượng này không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Xôn xao trước vụ việc này tác giả của bộ tượng 12 con giáp là nhà điêu khắc nổi tiếng trong nước, ông Trần Minh Tuấn cho hay: 12 bức tượng này là sản phẩm của trại sáng tác điêu khắc quốc tế được tổ chức 1/2007 tại Hòn Dấu. Ban đầu, những bức tượng này được đặt ở rìa biển và trong các hàng cây, tuy nhiên những năm gần trở lại đây tượng mới được ban quản lý sắp xếp lại và gom vào một chỗ với tên gọi “Vườn 12 con giáp”.

Tác giả bộ tượng này cho biết: "Tôi sáng tác bộ tượng này dựa trên văn hóa phồn thực Việt Nam: diễn tả, ca ngợi sự sinh sôi nảy nở của nòi giống. Không có cách nào diễn tả cụ thể bằng bộ phận sinh dục nam, nữ. Trong bộ tượng này tôi cũng mô tả tạm thời phân ra 6 giống đực, 6 giống cái. Bộ tượng vừa ca ngợi vẻ đẹp hình thể, vừa mô tả vẻ đẹp tâm hồn.

Đương nhiên trong tác phẩm nghệ thuật việc mô tả về thân thể, bộ phận sinh dục như các trang mạng xã hội đưa lên và cho rằng nó nhạy cảm, thậm chí phản cảm nếu hiểu theo góc độ dung tục thì nó sẽ là dung tục. Còn nếu nhìn ở góc độ nghệ thuật thì nó sẽ diễn tả theo nghệ thuật mang tính tuân thủ đầy đủ mà bản thân con người ai cũng có".

Huy Phạm

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.