Tư lệnh vệ binh Iran dọa “tát mạnh vào mặt” Mỹ

Reuters đưa tin, hôm 22/2, tướng Mohammad Pakpour, một chỉ huy của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã buông lời đe dọa rằng Mỹ hãy sẵn sàng nhận “một cái tát mạnh vào mặt” nếu dám đánh giá thấp các khả năng phòng vệ của Iran.
Tư lệnh vệ binh Iran dọa “tát mạnh vào mặt” Mỹ - ảnh 1

Tướng Mohammad Pakpour, một chỉ huy của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran

Ông Mohammad Pakpour nói: “Kẻ thù không nên đánh giá sai lầm vì sẽ phải nhận một cái tát mạnh vào mặt nếu mắc phải sai lầm như vậy”.

Phát biểu trên được đưa ra khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vừa kết thúc ba ngày diễn tập với tên lửa, pháo binh, xe tăng và máy bay trực thăng. Các cuộc diễn tập diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump “cảnh báo” Tehran về vụ phóng tên lửa mới nhất của nước này.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời ông Pakpour cho biết thêm: “Các cuộc diễn tập muốn gửi thông điệp đến những kẻ ngạo mạn trên thế giới rằng họ không nên làm bất cứ điều gì ngu ngốc”.

Theo ông Pakpour, Iran vừa phóng thử các quả tên lửa hiện đại, sử dụng máy bay không người lái trong 3 ngày tập trận.

Căng thẳng còn liên quan đến Israel. Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời một nhà phân tích quân sự cho hay, nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn có thể sử dụng tên lửa Fateh 110 để tấn công các lò phản ứng hạt nhân của Israel tại Dimona từ Lebanon.

Trước đó, ngày 16/2, lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah cũng đưa ra khả năng Hezbollah có thể tấn công Dimona.

Những phát biểu trên của ông Pakpour được đưa ra trong bối cảnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên tuyên bố sẽ cứng rắn với Iran. Ông mạnh mẽ chỉ trích Iran sau vụ thử tên lửa của Iran vào ngày 29/1 vừa qua. Ông nói rằng Iran đang “đùa với lửa”.

Trong khi đó, Iran nói chương trình tên lửa của nước này chỉ để phòng thủ và không liên quan đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới. Khi tranh cử, ông Trump đã gọi đây là “thỏa thuận tồi tệ nhất từng được đàm phán”. Ông nói với cử tri là hoặc ông sẽ hủy bỏ nó hoặc sẽ tìm kiếm một thỏa thuận tốt hơn.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !