TT Zelensky tuyên bố “chắc chắn” Crimea sẽ trở lại Ukraine, phản ứng của Nga
Tổng thống Ukraine Zelensky (Nguồn RIA) |
Tờ UNIAN đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/8, Tổng thống Ukraine Zelensky đã gặp gỡ cộng đồng người Ukraine và Crimean Tatar ở Thổ Nhĩ Kỳ và kêu gọi các đại diện của họ trở về nước để "phát triển quê hương". Ông cũng lưu ý rằng kinh nghiệm, kiến thức và khả năng của mỗi người đều quan trọng đối với Ukraine.
Phát biểu tại một cuộc gặp với cộng đồng người Ukraine và Crimean Tatar ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Zelensky nói: “Nói chung, tôi biết chắc chắn rằng ngày đó sẽ đến, khi đó Bán đảo Crimea chắc chắn sẽ trở lại thành phần Ukraine”.
Trước đó, hồi tháng 5/2019, phát biểu nhân Ngày tưởng niệm các nạn nhân vụ đàn áp người Tatar ở Bán đảo Crimea, Tổng thống Vladimir Zelensky khi đó mới đắc cử đã bày tỏ sự tin tưởng rằng Ukraine sẽ lấy lại Bán đảo Crimea từ tay Nga.
Ông Zelensky cho biết: “Tôi tin rằng chúng ta sẽ giải phóng quê hương của người Tatar ở Bán đảo Crimea khỏi sự chiếm đóng. Chặng đường đưa Bán đảo Crimea trở về Ukraine có thể kéo dài bao lâu chăng nữa, chúng ta sẽ vượt qua cùng với người Tatar ở Bán đảo Crimea. Đừng quên rằng ngay cả đêm tối dài nhất cũng sẽ kết thúc bằng bình minh”.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan |
Trong khi đó, ngày 7/8, phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara không công nhận việc Bán đảo Crimea sáp nhập vào thành phần của Nga.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói: “Hôm nay, tôi một lần nữa khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luôn ủng hộ nền độc lập của Ukraine. Crimean Tatars là một yếu tố quan trọng trong quan hệ giữa hai nước chúng ta.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng ông hy vọng sớm chấm dứt cuộc xung đột ở Donbass, miền đông Ukraine. Ông nói: “Chúng tôi ủng hộ tiến trình đàm phán Minsk và sứ mệnh của OSCE, nơi có các nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm qua, chúng tôi biết rằng bốn quân nhân Ukraine đã bị thiệt mạng ở miền đông Ukraine. Tôi xin gửi lời chia buồn tới Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine".
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg |
Ngày 6/8, phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược thuộc Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng việc Nga sáp nhập Bán đảo Crimea là một trong những hệ quả của sự cạnh tranh giữa các cường quốc thế giới.
Đọc thêm: Phản ứng của Nga về tuyên bố trên của Tổng thư ký NATO
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo, trong một cuộc nói chuyện ở Tổ chức phi chính phủ "Câu lạc bộ kinh tế Washington", đã tuyên bố Bán đảo Crimea "cần quay trở về thành phần Ukraine". Ông Pompeo cũng nói thêm rằng Bộ Ngoại giao đang hợp tác với chính quyền mới của Ukraine.
Phản ứng với tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelensky rằng Bán đảo Crimea trong tương lai sẽ trở lại thành phần Ukriane, Thượng nghị sĩ Nga Vladimir Dzhabarov cho rằng đó là một tuyên bố không nghiêm túc và không thực tế.
Ông Vladimir Dzhabarov nói trong một cuộc phỏng vấn với RT: “Bán đảo Crimea có thể trở về Ukraine chỉ với một điều kiện: nếu Nga chấm dứt tồn tại. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra”.
Theo ông Vladimir Dzhabarov, nếu Tổng thống Zelensky tiếp tục đưa ra những tuyên bố như vậy, quan hệ giữa Moscow và Kiev sẽ đi vào ngõ cụt.
Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 |
Bán đảo Crimea trở thành một khu vực của Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3/2014, trong đó 96,77% cử tri ở Cộng hòa Crimea và 95,6% cư dân của Sevastopol đã ủng hộ việc sáp nhập vào Nga. Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau cuộc đảo chính ở Ukraine.
Ukraine vẫn coi Bán đảo Crimea là phần lãnh thổ của mình, nhưng tạm thời bị chiếm đóng. Ban lãnh đạo Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng cư dân Bán đảo Crimea đã tổ chức trưng cầu dân ý một cách dân chủ, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đã bỏ phiếu thống nhất với Nga. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, vấn đề Bán đảo Crimea đã hoàn toàn khép lại.