TT Putin: Những gì Nga đạt được ở Syria đã “vượt xa mong đợi”

Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria để ngăn chặn “tình trạng hỗn loạn giống Libya” và bảo vệ an ninh đất nước, không để các phần tử khủng bố IS gần lãnh thổ Nga.

Theo ông Putin, quyết định triển khai quân để hỗ trợ chính quyền Damascus vào tháng 9/2015 được thực hiện sau một quá trình đánh giá, phân tích những rủi ro và lợi ích có thể phát sinh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (thứ ba từ trái sang) cùng các quan chức Nga đến thăm căn cứ Hmeymim ở Syria vào năm 2016.

“Tôi quyết định rằng những ảnh hưởng tích cực từ việc chủ động can thiệp vào tình hình Syria đối với Nga và lợi ích của đất nước sẽ lớn hơn nhiều so với việc không can thiệp và quan sát một cách thụ động khi một tổ chức khủng bố tầm cỡ quốc tế ngày càng lớn mạnh hơn ở gần biên giới đất nước chúng ta”, ông Putin nói. “Về cơ bản, chúng tôi đã bảo vệ được nhà nước Syria và đã ngăn tình trạng hỗn loạn giống Libya xảy ra”.

Theo Tổng thống Nga, không những quyết định can thiệp quân sự đã giúp ổn định tình hình Syria cũng như đánh bại IS, mà nó còn mang lại những ảnh hưởng tích cực vượt ngoài mong đợi. Cụ thể, an ninh khu vực Trung Đông dần dần ổn định trở lại, và Moscow cũng thiết lập “những mối quan hệ đối tác có tính chất đồng minh” với những nước như Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặt khác, ông Putin cho biết số phần tử khủng bố IS đến từ các nước thuộc Liên Xô cũ đã “lên đến hàng ngàn” và cùng với đó mối đe dọa chúng mang lại cho nước Nga cũng bị triệt tiêu. Quân đội Nga cũng có những kinh nghiệm tác chiến vô giá khi tham gia vào tình hình Syria, điều mà họ không thể có được trong các cuộc tập trận thời bình.

“Tôi tin rằng những gì chúng ta có được đều rất tốt. Chúng ta đã thu về những lợi ích lớn hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng”, ông Putin nói. Tổng thống Nga cho biết, Moscow “biết rất rõ” tình hình ở Syria, nhưng sau cùng tất cả các bên liên quan ở Syria, không chỉ có Tổng thống Bashar al-Assad, phải chung tay giải quyết.

Khi được hỏi về việc ông Assad có nên tiếp tục giữ chức hay không, ông Putin cho biết người dân Syria nên tự quyết định tương lai của mình.

“Khi chúng tôi trao đổi vấn đề này với chính quyền Mỹ trước đây, chúng tôi đã hỏi họ rằng nếu ông Assad từ chức hôm nay, chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai? Anh không thể tưởng tượng được họ trả lời buồn cười như thế nào đâu, họ nói “chúng tôi không biết”. Nếu anh không biết điều gì sẽ diễn ra ngày mai, tại sao lại phải hành động vội vàng?”, Tổng thống Nga nói.

Theo ông, Nga muốn “nhìn nhận vấn đề một cách kỹ càng từ mọi góc độ và không được có những quyết định khinh suất”.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Nga Syria quân sự can thiệp khủng bố IS lợi ích

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !