TT Putin giải thích vì sao khó có cơ hội cho giải pháp hòa bình tại Donbass

Nhấn mạnh rằng không còn con đường nào khác ngoài giải pháp hòa bình cho Donbass - miền Đông Ukraine, song nhà lãnh đạo Nga Putin bày tỏ lo ngại về cơ hội thực hiện giải pháp này bởi thái độ thiếu thiện chí từ phía chính quyền hiện tại của Ukraine.

TT Putin giải thích vì sao khó có cơ hội cho giải pháp hòa bình tại Donbass

Phát biểu trong cuộc họp báo nhân chuyến thăm tới Singapore, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, chính sách của chính quyền hiện hành tại Ukraine không cho phép tính đến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Donbass.

Nhà lãnh đạo Nga giải thích: "Rốt cuộc, điều quan trọng nhất là liệu chính phủ hiện tại có khả năng làm gì đó để đưa ra giải pháp? Theo ý kiến của tôi, là họ không có khả năng ấy. Cho đến khi những người này còn nắm quyền ở Kiev, thì người ta khó có thể tin vào một giải pháp hòa bình đối với vấn đề của các vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng không có cách nào khác, chúng ta vẫn phải đi đến thỏa thuận".

"Không có cách nào khác ngoài giải pháp hòa bình. Việc thực hiện thỏa thuận Minsk là điều cần thiết", Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Theo ông Putin, chính quyền Ukraine hiện nay "chưa thể hiện mong muốn" tuân thủ các thỏa thuận này. "Chẳng có gì xảy ra cả. Ngay cả luật về tình trạng đặc biệt của Donbass, đã được Quốc hội Ukraine thông qua, cho đến giờ vẫn chưa có hiệu lực. Đây là một yếu tố quan trọng cho giải pháp hòa bình. Tất cả đều chờ đợi Nga thực hiện thỏa thuận Minsk, trong khi đó các nhà chức trách Kiev không làm bất cứ điều gì, mà chẳng ai để ý đến việc đó", Tổng thống Nga lưu ý.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có mặt tại Singapore để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) và Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Nga lần thứ tư. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia Nga tới tham dự EAS, trong khi Moscow tìm cách tăng cường quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á.

Quân đội Ukraine

Giữa bối cảnh quan hệ Nga với châu Âu và Hoa Kỳ đang gặp nhiều rào cản do các biện pháp trừng phạt, thì đây một tín hiệu rõ ràng về việc ông Putin sẽ tìm cách mở rộng ngoại giao đa diện bằng nỗ lực "xoay trục sang châu Á" trong chuyến thăm Singapore vào ngày 14 và 15/11 này.

Trước đó, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội nghị cấp cao Nga-ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/11 cho biết Nga và ASEAN có thể tổ chức các cuộc diễn tập chung để ứng phó với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Ông Putin nhấn mạnh: "Có thể suy nghĩ về việc tổ chức các cuộc diễn tập chung để ứng phó với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm". Ông Putin cũng nói rằng Moscow kỳ vọng vào việc ký kết bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác với ASEAN trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó các tình trạng khẩn cấp.

Tổng thống Nga nêu rõ: "Chắc chắn chúng ta có nhu cầu về việc phối hợp chặt chẽ nhằm ứng phó với thiên tai và thảm họa nhân tạo. Việc soạn thảo bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó các tình trạng khẩn cấp đã hoàn tất. Hy vọng rằng chúng ta có thể ký kết tài liệu này trong tương lai gần".

Trí Đức (Lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !