Trao giải cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016

Lễ trao giải cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2006 vừa được Bộ TT&TT phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá thuộc Bộ Y tế tổ chức sáng 18/1/2017 ở Hà Nội.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: Ngày 31/5/2016, Bộ TT&TT đã phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã chính thức phát động cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ban Tổ chức đã nhận được 205 tác phẩm dự thi gồm 4 thể loại: báo in, báo điện tử, báo hình và báo nói.

Trao giải cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016 - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ trao giải.

Đối tượng tham dự rất đa dạng, gồm các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài, cán bộ truyền thông của các trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe các tỉnh, thành phố, và cả những tác giả không chuyên như các cụ hưu trí, người dân tộc, các em học sinh, sinh viên...

Các tác phẩm dự thi của các tác giả chuyên nghiệp thể hiện cái nhìn đa dạng, sắc sảo của người làm báo về các vấn đề của công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Còn các bài viết của những tác giả không chuyên có sự mộc mạc về câu từ song vẫn có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự đúc kết kinh nghiệm của bản thân về tác hại của thuốc lá.

Cách thể hiện nội dung trong các tác phẩm dự thi rất đa dạng. Bên cạnh những tác phẩm thể hiện theo phong cách truyền thống như phóng sự, ghi chép, bút ký báo chí, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, xã luận... còn có những tác phẩm thể hiện dưới dạng bài thơ, bài hát có phổ nhạc với âm vần, giai điệu dễ nghe, dễ nhớ. Đây cũng là điểm mới trong công tác truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trong số 205 tác phẩm dự thi, đã có 42 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo. Kết quả chung cuộc, đã có 36 tác phẩm được trao giải. Cơ cấu giải thưởng với mỗi loại hình báo chí gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.

Trao giải cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016 - ảnh 2

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng trao giải Nhất cho các tác giả.

4 giải Nhất gồm: Tác phẩm “Trôi nổi thuốc lá điện tử” của tác giả Nguyễn Ngọc Khải, Báo Tuổi Trẻ (báo in); Chùm 3 tin bài “Khói thuốc lá và sự thật kinh hoàng”, “Bệnh tật và đói nghèo – Cái vòng luẩn quẩn”, “Chế tài phải đủ mạnh” của tác giả Nguyễn Thị Phương Liễu, Báo Đồng Nai (báo điện tử); Tác phẩm “Phòng chống thuốc lá – Câu chuyện của lý và tình” của nhóm tác giả Tuyết Chinh, Thu Hiền, Thanh Bình, Minh Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Phòng (báo hình); Tác phẩm “Từ bỏ thuốc lá – lấy lại sức khỏe” của tác giả Trần Thị Thanh Thùy, Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội (báo nói).

“Thông qua việc tổ chức và trao giải cuộc thi, Bộ TT&TT và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá mong muốn hoạt động truyền thông về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tiếp tục có nhiều bài viết hay, chân thực, để góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của toàn xã hội đối với những tổn thất về sức khỏe và kinh tế do thuốc lá gây ra”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chia sẻ.

Ông Lương Ngọc Khuê, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá nhấn mạnh: "Thuốc lá là kẻ thù số 1, kẻ giết người số 1 của những căn bệnh nguy hiểm như ung thư, đột quỵ do xơ vữa động mạch... Các anh em phóng viên báo đài đã là thày thuốc của lĩnh vực y tế công cộng. Các tác phẩm, bài viết đã đem lại niềm tin, sự động viên khích lệ cho chính những người làm công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá".

Bình Minh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !