Trao giải Báo chí Liên Chi hội Nhà báo TT&TT năm 2019

Chiều 18/6, tại Hà Nội, Liên chi hội Nhà báo TT&TT tổ chức Chương trình Gặp mặt Kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019) và Lễ Trao giải Báo chí Liên Chi hội Nhà báo TT&TT lần thứ XV năm 2018.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng chúc mừng những kết quả đạt được của Liên chi hội Nhà báo TT&TT, đặc biệt năm nay lần đầu tiên có hội viên Liên chi hội đạt giải rất cao trong Giải Báo chí Quốc gia, thể hiện sự trưởng thành vững mạnh của các cơ quan báo chí ngành TT&TT.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên chi hội Nhà báo TT&TT.

“Mặc dù đã trải qua cuộc thử nghiệm liên quan tới quy hoạch báo chí nhưng các cơ quan báo chí ngành TT&TT vẫn đứng vững, tiếp tục có khí thế hoạt động hiệu quả, đóng góp to lớn vào sự nghiêp báo chí cách mạng và của ngành TT&TT. Chúc sự nghiệp báo chí của Liên chi hội Nhà báo TT&TT thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển”, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nói.

Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamNet trình bày tham luận về làm báo trong thời đại chuyển đổi số và quy hoạch báo chí.

Chia sẻ băn khoăn, tâm tư của các cán bộ làm công tác báo chí ngành TT&TT trong quá trình quy hoạch quy hoạch báo chí, Thứ trưởng cho biết Bộ TT&TT đã chuẩn bị chủ động, trách nhiệm, tích cực cho quá trình quy hoạch báo chí được triển khai thành công. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn cán bộ công nhân viên của các cơ quan báo chí trong ngành TT&TT luôn thể hiện tinh thần đi đầu vượt khó khăn thành công.

Nhận xét thêm về hoạt động Liên chi hội Nhà báo TT&TT, Thứ trưởng đánh giá cao những hoạt động tích cực như tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên; có quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác để nâng cao trình độ phóng viên, biên tập viên...

“Mong thời gian tới, Liên chi hội Nhà báo TT&TT sẽ đa dạng hóa, tăng tần suất hơn nữa hoạt động để hỗ trợ hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức nghiệp vụ”, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nói.

Chia sẻ cảm giác vui mừng khi tham dự chương trình lần này, bà Hà Kim Chi, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Trong nhiều năm qua, Liên chi hội Nhà báo TT&TT là một trong những đơn vị chủ lực trong triển khai thực hiện các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Dù quy hoạch báo chí ít nhiều ảnh hưởng tâm tư tình cảm của những người làm báo trong ngành TT&TT nhưng những người làm công tác hội của Liên chi rất trách nhiệm, luôn chủ động sát sao nắm bắt hoạt động chỉ đạo của Hội để về triển khai tại Liên chi.

Tham luận tại Chương trình Gặp mặt Kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đại diện các chi hội nhà báo Tạp chí Tem, Báo điện tử VietnamNet, Báo Bưu điện… đã trao đổi, thảo luận về một số nội dung như làm báo trong thời đại 4.0 chuyển đổi số, những khó khăn thách thức khi triển khai quy hoạch báo chí…

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho một hội viên của Chi hội Báo Bưu điện Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2018.

Thứ trưởng Bộ TT&TT trao giải A Giải Báo chí Liên chi hội Nhà báo TT&TT lần thứ XV năm 2018 cho hai tác giả Nguyễn Kiên Trung, Chi hội Nhà báo Báo điện tử Vietnamnet, và Nguyễn Thị Diệu Thùy, Chi hội Nhà báo Báo Bưu điện.

Ngay sau Chương trình Gặp mặt Kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là Lễ Trao giải Báo chí Liên chi hội Nhà báo TT&TT lần thứ XV năm 2018. Đã có 2 giải A, 5 giải B, 7 giải C và 25 giải Khuyến khích được vinh danh lần này. Nhiều tác phẩm là các loạt bài, tuyến bài được các chi hội thực hiện công phu, với những phương thức thể hiện mới.

Đặc biệt, Phóng sự điều tra “Rùng mình quy trình biến củi than thành thuốc chữa ung thư” của nhóm tác giả Nguyễn ThịThu Hằng, Lê Văn Đức, Nguyễn Kiên Trung, Chi hội Nhà báo Báo điện tử Vietnamnet lọt vào Chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ XIII – năm 2018 và đạt giải B, sẽ được trao giải vào ngày 21/6/2019.

Bà Hà Kim Chi, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng các tác giả đạt giảiBáo chí Liên chi hội Nhà báo TT&TT lần thứ XV năm 2018.

Bên cạnh đó, Giải Báo chí Liên chi hội Nhà báo TT&TT đã khen thưởng 6 tập thể có thành tích tham gia đóng góp xây dựng Giải năm 2018, gồm: Chi hội Nhà báo Báo Bưu điện Việt Nam;  Chi hội Nhà báo Báo điện tử Vietnamnet; Chi hội Nhà báo Báo điện tử VNMedia; Chi hội Nhà báo Tạp chí Tem; Chi hội Nhà báo Tạp chí TT&TT, Chi hội Tạp chí Xã hội thông tin.

29 hội viên đã được nhận Bằng khen của Liên chi hội Nhà báo TT&TT vì đã có thành tích trong nghiệp vụ và xây dựng Liên chi hội năm 2018.

Bình Minh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !