Phát hành đặc biệt bộ tem về biển, đảo Việt Nam

Ngay tại Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Biển, đảo Việt Nam (bộ 1): Sinh vật biển”, bộ tranh sơn dầu mẫu tem đã được bán đấu giá được 100 triệu đồng, và số tiền này đã được dành tặng quân dân huyện đảo Trường Sa.

Sáng 23/6/2018, tại Học viện Hải quân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ TT&TT, UBND tỉnh Khánh Hòa và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Biển, đảo Việt Nam (bộ 1): Sinh vật biển”.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng (ngồi bên trái) cùng thực hiện nghi thức phát hành đặc biệt bộ tembưu chính “Biển, đảo Việt Nam (bộ 1): Sinh vật biển”.

Bộ tem “Biển, đảo Việt Nam (bộ 1): Sinh vật biển” bao gồm 4 mẫu tem, trong đó 3 mẫu tem giá mặt 3.000 đồng, 1 mẫu tem giá mặt 10.500 đồng, và 1 blốc (dị hình) giá mặt 12.000 đồng.

Mẫu tem 1 thể hiện hình ảnh của loài ốc anh vũ.

4 mẫu tem với hình ảnh đẹp thể hiện các loài ốc, trai quý hiếm hiện đang sinh sống tại các khu vực biển, đảo Việt Nam như ốc anh vũ, ốc đụn cái, ốc sứ sọc trắng, trai tai tượng lớn, ốc tù và.

Mẫu tem 2 thể hiện hình ảnh loài ốc đụn cái.

Bộ tem được thiết kế theo hình thức sơn dầu với bút pháp hiện thực cổ điển.  Các tác phẩm sơn dầu trên vải đã được chuyển lên tem bưu chính đã thể hiện sống động các loài sinh vật biển cùng môi trường sống đa dạng trong không gian đa chiều với ánh sáng và chuyển động của đại dương bao la.

Mẫu tem 3 thể hiện hình ảnh loài trai tai tượng lớn.

Hình ảnh những sinh vật biển nổi bật, rực sáng gắn liền với sự trường tồn, bất khuất, mạnh mẽ ra khơi bám biển của ngư dân Việt Nam.

Mẫu tem 4 thể hiện hình ảnh ốc sứ sọc trắng.

Bộ tem do họa sĩ Tô Minh Trang - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện; có thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ 23/6/2018 đến 31/12/2019.

Phát biểu tại Lễ phát hành đặc biệt bộ tem nêu trên, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng khẳng định, “việc phát hành bộ tem bưu chính này là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tuyên truyền, quảng bá về tài nguyên biển của đất nước để mọi người dân Việt Nam cùng chung sức, chung lòng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quê hương - phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Những con tem bưu chính nhỏ bé sẽ gửi tới bạn bè quốc tế những hình ảnh về những sinh vật biển đặc hữu của Việt Nam, về sự tươi đẹp của đất nước Việt Nam”.

Mẫu tem cá nhân với chủ đề "Chung tay bảo vệ biển, đảo".

Với mong muốn được chung tay thực hiện công tác truyền thông về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nhân dịp này, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã cho ra mắt tem cá nhân, tem truyền thông với thông điệp: “Bưu điện Việt Nam chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, bưu thiếp dán sẵn tem để dành tặng cho cán bộ, chiến sỹ và người dân sống trên đảo Trường Sa, đoàn khách ra thăm đảo. Đây không chỉ là món quà đầy ý nghĩa mà còn góp phần nối liền khoảng cách giữa đất liền và đảo xa.

Đặc biệt, hướng về biển đảo, về Trường Sa thân yêu, ngay tại Lễ phát hành tem, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức bán bộ tranh sơn dầu mẫu tem “Biển, đảo Việt Nam: Sinh vật biển” để ủng hộ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Với mức giá 100 triệu đồng, ông Ong Tiến Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần và Thương mại Kim Khánh đã mua được bức tranh đặc biệt này.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn (ở giữa) trao tặng 100 triệu đồng cho huyện đảo Trường Sa.

Thay mặt Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã trao tặng toàn bộ số tiền bán bộ tranh sơn dầu là 100 triệu động ủng hộ huyện đảo Trường Sa.

Được biết, bắt đầu từ năm 2018, Bộ TT&TT đã quyết định phát hành 3 bộ tem chuyên đề về biển, đảo với tần suất 2 năm/1 bộ.

Theo kế hoạch, bộ tem “Biển, đảo Việt Nam (bộ 2): Tàu Cảnh sát biển” sẽ được phát hành năm 2020; Bộ tem “Biển, đảo Việt Nam (bộ 3): Động vật đặc hữu biển, đảo” được phát hành vào năm 2022.

Bình Minh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !