Phát động cuộc thi báo chí viết về ngành Y tế Hà Tĩnh

Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Y tế Hà Tĩnh, chiều 22/2, Sở Y tế Hà Tĩnh phối hợp với Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi báo chí với nội dung “Ngành y tế Hà Tĩnh - 65 năm xây dựng và trưởng thành”.

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội nhà báo Hà Tĩnh thông qua thể lệ về cuộc thi.

Cuộc thi nhằm khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm truyền thống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế Hà Tĩnh trong 65 năm qua. Đồng thời, ca ngợi những phẩm chất cao đẹp, những thành tựu to lớn, những đóng góp và hy sinh thầm lặng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế Hà Tĩnh; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nêu cao niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thay mặt Hội Nhà báo Hà Tĩnh, nhà báo Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh thông qua thể lệ và những quy định về các tác phẩm tham gia dự thi.

Theo đó, đối tượng tham gia là hội viên hoặc không phải hội viên, các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, các CTV, TTV của các cơ quan thông tấn báo chí. Khuyến khích các tác giả là cán bộ, CNVC trong ngành Y tế Hà Tĩnh.

Tác phẩm dự thi phải được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, có tính phát hiện, điển hình, phản ánh sinh động, chính xác, kịp thời về sự đổi mới, nâng cao hoạt động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng hệ thống y tế và phát triển nguồn nhân lực; tập trung xây dựng các điển hình tiên tiến; tham gia phòng chống thảm họa thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

Tác phẩm báo chí tham gia cuộc thi gồm các thể loại như Bài phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký...

Ông Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, đánh giá cao sự gắn bó, đồng hành của các nhà báo đối với ngành y tế.

Mỗi tác giả được gửi từ 1 - 3 tác phẩm cho mỗi thể loại. Các tác phẩm phải được đăng tải trên báo in, báo điện tử, PT-TH và ảnh báo chí, được các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh và trong nước sử dụng từ ngày 10/01/2019 đến ngày 15/01/2020.

Giải thưởng cuộc thi được cơ cấu thành 3 nhóm thể loại gồm: Nhóm phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, ghi chép; nhóm bình luận, chuyên luận, xã luận; nhóm bài phản ánh, ghi nhanh, phóng sự ngắn, ảnh. Mỗi nhóm có các giải A, B, C và khuyến khích.

Cuộc thi sẽ được tổng kết và trao giải vào dịp Kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2020).

Đại diện Sở Y tế Hà Tĩnh, Phó Giám đốc Nguyễn Tuấn đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là đội ngũ nhà báo đã gắn bó, đồng hành với ngành y tế trong nhiều năm qua. 

Trần Hoàn

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !