Truyền thông Triều Tiên mừng 2 năm Kim Jong-un nhậm chức
Ông Kim nhậm chức Tổng tư lệnh tối cao của 11 triệu binh sĩ Triều Tiên khi nhà lãnh đạo trẻ trở thành Chủ tịch của quốc gia cô lập vào cuối năm 2011, sau cái chết bất ngờ của cha đẻ - cố chủ tịch Kim Jong-il.
Tờ Rodong Sinmun - cơ quan tuyên truyền của đảng Lao động Triều Tiên, đã kêu gọi người dân Triều Tiên tổ chức mít tinh ca ngợi ông Kim Jong-un và gọi chức vụ Tổng tư lệnh mà ông này đang nắm giữ là sự kiện cách mạng lớn nhất tại quốc gia này.
Lời kêu gọi trên được đưa ra sau vài tuần chủ tịch Kim quyết định tử hình ông chú quyền lực Jang Song-thaek trước cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Trước đây, ông Jang từng được coi là người nắm quyền lực thứ hai tại Triều Tiên và một trợ thủ đắc lực cho nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un.
Giới chuyên gia Triều Tiên nhận định vụ lật đổ vị quan chức cấp cao trên nằm trong kế hoạch củng cố quyền lực của chủ tịch Kim. Truyền thông nhà nước Triều Tiên ca ngợi ông Kim là "một tổng tư lệnh lừng lẫy" trên Núi Paektu và "vị tổng tư lệnh ưu tú nhất trong kỷ nguyên của chúng ta".
Triều Tiên cho biết ông Kim mang dòng dõi huyết thống hoàng gia của đất nước và được gọi là dòng dõi Núi Paektu.
Theo truyền thông Triều Tiên, Núi Paektu là đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên và nằm tại khu vực biên giới giáp với Trung Quốc – chính là nơi sinh bí mật của nhà lãnh đạo Kim Jong-il. Tuy nhiên, nhiều quan chức nước ngoài và các nhà sử học lại khẳng định cố chủ tịch Kim Jong-il sinh thành tại Nga.