Trước khi từ chức, ông Medvedev đã phân bổ 127 tỉ rub để đóng tàu phá băng

Theo truyền thông Nga, tài liệu được ký ngày 15/1. Tiền để xây dựng tàu phá băng sẽ được phân bổ từ ngân sách liên bang trong giai đoạn từ năm 2020 - 2027.

Mô hình tàu phá băng hạt nhân "Leader" của Nga. Ảnh:Izvestia.

Izvestia đưa tin, Theo tài liệu được trang web chính phủ Nga đăng tải, ông Dmitry Medvedev trước khi từ chức Thủ tướng Nga đã ký một nghị định về việc phân bổ hơn 127,5 tỉ Rub từ ngân sách nhà nước để xây dựng tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Theo truyền thông Nga, tài liệu được ký ngày 15/1. Tiền để xây dựng tàu phá băng sẽ được phân bổ từ ngân sách liên bang trong giai đoạn từ năm 2020 - 2027. Con tàu nằm trong dự án 10510 “Leader” có công suất 120 MW và tổng lượng giãn nước hơn 71.000 tấn sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2027.

Tàu phá băng này có thể lai dắt hàng này một lượng tàu lớn nhất theo tuyến đường biển phương Bắc, điều cần thiết để phát triển các dự án ở Bắc Cực. Tập đoàn nhà nước Rosatom sẽ đóng vai trò là nhà thầu xây dựng và nhà phát triển dự án hạm đội tàu hạt nhân.

Trước đó, ngày 14/12/2019, tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới Arktika do Nga sản xuất đã hoàn thành thành công giai đoạn thử nghiệm trên biển. Trong quá trình thử nghiệm của giai đoạn đầu tiên, các chuyên gia đã kiểm tra việc vận hành từ các máy phát điện diesel dự phòng và hệ thống thông tin liên lạc cũng như điều hướng của tàu phá băng.

Theo các chuyên gia, việc đóng tàu này do Nga cần tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc cực, cùng việc công nghiệp hóa khu vực giàu tài nguyên và năng lượng, dù các nhà bảo vệ môi trường nói hệ sinh thái mong manh của Bắc cực sẽ bị tác động nghiêm trọng.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Medvedev từ chức tàu phá băng hạt nhân Bắc Cực dự án 10510 “Leader” Rosatom

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !