Trung Quốc xây xong đường băng ở Đá Chữ Thập

Reuters đưa tin cho biết, hình ảnh vệ tinh đã chỉ ra rằng Trung Quốc đã sắp xây xong đường băng đủ lớn cho một căn cứ không quân trên Đá Chữ Thập.

Trích dẫn lại thông tin từ ấn phẩm quốc phòng IHS Jane, Reuters hôm 21/11 cho biết đây có thể là đường băng ngoài khơi đầu tiên của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông.

Trung Quốc xây xong đường băng ở Đá Chữ Thập - ảnh 1

Con tàu mắc cạn ở Bãi Cỏ Mây, hiện đang là tiền đồn của Hải quân Philippines ngoài khơi Biển Đông

Việc xây dựng đã làm dấy lên mối lo ngại rằng Trung Quốc có thể biến vùng tranh chấp tại quần đảo giàu khoáng sản Trường Sa thành căn cứ quân sự và làm tăng thêm tình hình căng thẳng với các bên đang tranh chấp như Đài Loan, Malaysia, Việt Nam và Brunei.

IHS Jane cho biết hình ảnh đã thu được cho thấy hòn đảo mà Trung Quốc xây dựng trên Đá Chữ Thập phải dài ít nhất 3.000 mét và rộng tầm 200-300 mét. Và trang tin quân sự quốc phòng này ghi nhận là "đủ để lớn xây dựng một đường băng và sân đỗ".

Việc xây dựng trái ngược với lời kêu gọi của Mỹ đóng băng các hoạt động khiêu khích ở Biển Đông, một trong những vấn đề an ninh lớn nhất châu Á hiện nay. Mối quan tâm đang ngày càng tăng về sự leo thang tranh chấp ngay cả khi các bên tranh chấp đang cố gắng làm việc để thiết lập một quy tắc ứng xử để giải quyết.

Tàu hút cát cũng đã tạo ra một bến cảng ở phía đông của Đá Chữ Thập và "đủ lớn để đón được tàu chở dầu và tàu chiến lớn", IHS Jane nói.

Dự án cải tạo hòn đảo này là lần thứ tư Trung Quốc khuấy đảo Trường Sa trong 12 đến 18 tháng qua và đến nay là lớn nhất, IHS Jane cho biết. Kết luận này dựa trên những phát hiện của tờ tin tức thông qua những bức ảnh được chụp vào ngày 8 và 14/11 cho thấy rằng tàu hút bùn đã tạo ra một khối lượng đất gần như toàn bộ chiều dài của rạn san hô.

Đá Chữ Thập trước đây chỉ là một bãi ngầm dưới nước, nơi có thể sinh sống duy nhất là một khối bê tông do lực lượng hải quân Trung Quốc dựng lên. Đó là một trạm đồn trú của quân đội Trung Quốc, được trang bị pháo phòng không, phòng thủ chống người nhái, thiết bị thông tin liên lạc và một nhà kính.

Bắc Kinh đã bác bỏ lời kêu gọi của Washington đề nghị tất cả các bên ngừng hoạt động trong vùng biển tranh chấp để giảm bớt căng thẳng, nói rằng họ có thể xây dựng bất cứ điều gì mà họ muốn ở Biển Đông.

Phương tiện truyền thông Hồng Kông cũng đưa tin cho biết, Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng một căn cứ không quân trên Đá Chữ Thập. Trong tháng Tám, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc về các vấn đề trong nước và trên biển cho biết ông không hề biết về bất kỳ kế hoạch nào như vậy.

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Minh Anh (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !