Trung Quốc rút một tàu khỏi khu vực "nóng"
Trung Quốc rút một tàu khỏi khu vực "nóng"
Trung Quốc điều Hải giám thứ 3, Philippines rút lui?
Philippines điều thêm tàu đến điểm tranh chấp với Trung Quốc
Chiến hạm Philippines đụng độ tàu Trung Quốc ở biển Đông
Tàu chiến của Philippines rút về cảng để tiếp nhiên liệu nhưng vẫn được đặt trong tình trạng trực chiến. Ảnh: Reuters |
Vụ om sòm này đánh dấu mối căng thẳng lớn hơn kéo dài hàng thập kỷ nay về mặt pháp lý ở khu vực này trên biển Đông, nơi được cho là địa điểm rất giàu tài nguyên biển, dầu và khí đốt, đồng thời là một trong những tuyến hàng hải quan trọng của thế giới.
"Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila đã thông báo cho chúng tôi rằng họ đã giao một nhiệm vụ mới cho một trong ba tàu", Raul Hernandez, người phát ngôn Bộ ngoại giao Philippines phát biểu trên đài tiếng nói nước này.
Bộ trưởng ngoại giao Philippine, ông Alberto del Rosario nói rằng cả hai bên đang thúc đẩy việc đưa ra các đề xuất để giải quyết tranh chấp này nhưng vẫn chưa đạt được một thỏa thuận nào.
Ông không đưa ra thêm thông tin cụ thể về các đề xuất nhưng cho hay sẽ gặp gỡ Đại sứ Trung Quốc Mã Khắc Thanh trong ngày hôm nay để đàm thoại.
"Chúng tôi đã có thể đạt được một số bước tiến trong quá trình đàm phán nhưng còn có một số khúc mắc nữa vì thế chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục thảo luận", ông Del Rosario nói.
Ngày 8/4, Manila đã điều tàu chiến lớn nhất do Mỹ tặng đến bãi cạn Scarborough, cách bờ biển Philippine 125 hải lý sau khi một chiến đấu cơ của nước này phát hiện ra 8 tàu đánh cá Trung Quốc neo đậu trong khu vực này.
Các quan chức an ninh Philippines đã tìm thấy các loại san hô và hải sản cấm đánh bắt trên một trong những tàu đánh cá này và khi định bắt giữ thì hai tàu tuần giám của Trung Quốc áp sát gây khó dễ.
Hôm qua, Trung Quốc đã điều thêm một tàu đến khu vực này. Manila đã cố xoa dịu căng thẳng bằng cách thay tàu chiến bằng một tàu tuần dương.
Phó đô đốc Alexander Pama nói rằng, tàu chiến của Philippines đến neo đậu tại một cảng gần đó để tiếp nhiên liệu và trang bị thêm vũ khí. Ông này cho hay tuy neo đậu tại cảng nhưng tàu chiến luôn được đặt trong tình trạng báo động.
"Nếu có chỉ thị gửi đến chúng tôi thì luôn là không gây thêm căng thẳng", ông Pama nói.
Biểu tình
Các cuộc biểu tình ngoại giao về vụ ì xèo này đã nổ ra ở cả hai nước hôm thứ Tư. Đây là vụ nổi cộm gần đây nhất về xung quanh vấn đề biển Đông.
Tháng 3 năm ngoái, một số tàu hải quân Trung Quốc đã đe dọa đâm tàu thăm dò của Philippines trong một khu vực tranh chấp khác trên bãi cỏ rong. Để đáp lại, Philippines đã điều một loạt tàu chiến và một chiến đấu cơ ra nghiêng tiếp.
Do thiếu cơ sở vật chất quân sự để có thể bao quan vùng biển có hơn 7.000 đảo lớn nhỏ, Philippines đã tìm cách hợp tác chặt chẽ hơn với đồng minh hùng mạnh của mình là Mỹ. Về phần mình, gần đây Mỹ đã tuyên bố sẽ tái tập trung quân sự tại Châu Á.
Philippines đã đề xuất cho phép Washington có thể sử dụng các cơ sở quân sự và sân bay để đổi lấy các thiết bị và các đợt tập huấn kỹ năng quân sự nhằm tăng cường năng lực quân sự của nước này.
Trong tháng này, Philippines và Mỹ sẽ cùng tiến hành một đợt tập trận trung gần bãi Cỏ rong.
Tại hội nghị thượng đỉnh các nước Đông Nam Á diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đầu tháng này, Manila đã tìm cách đưa các vấn đề tranh chấp trên biển ra thảo luận tại diễn đàn. Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ chối "quốc tế hóa" các tranh chấp và muốn đối thoại riêng lẻ với từng nước trong khu vực.
Hoa Tạ