Trung Quốc nổi cáu với Nghị quyết về Biển Đông của Mỹ
Trước đó, ngày 29/7, Mỹ đã thông qua một nghị quyết liệt kê một số hành động gây lo ngại của Trung Quốc, bao gồm việc nước này đã phát hành một bản đồ chính thức, đưa tới 80% diện tích Biển Đông vào lãnh thổ của mình và việc các tàu hải giám của Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển đang có tranh chấp với Nhật Bản tại Biển Hoa Đông.
Tàu hải giám Haijian No.66 của Trung Quốc và tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản trên Biển Hoa Đông hôm 23/4/2013. |
Trong khi đó, Trung Quốc liên tục kêu gọi Hoa Kỳ không được tham gia vào những tranh chấp giữa Trung Quốc và nhiều nước châu Á khác. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khăng khăng rằng: "Nghị quyết được đề xuất bởi số ít thượng nghị sĩ trên đã không căn cứ vào lịch sử và sự thực, đổ lỗi sai cho Trung Quốc và gửi thông điệp sai lầm". "Trung Quốc bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ và đã khiếu nại nghiêm khắc tới phía Mỹ. Chúng tôi kêu gọi các thượng nghị sĩ có liên quan tôn trọng sự thật và sửa chữa sai lầm của mình để tránh làm phức tạp thêm vấn đề và tình hình khu vực".
Tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc đối với quần đảo không người ở và các vùng biển giàu tài nguyên ở Biển Hoa Đông, cũng như việc Trung Quốc hung hăng trên Biển Đông, được cho là một trong những nguy cơ lớn nhất đối với an ninh của châu Á.
Hôm 31/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Bộ Chính trị rằng Trung Quốc muốn giải quyết tranh chấp lãnh thổ một cách hòa bình và thông qua đối thoại, nhưng sẽ không thỏa hiệp về chủ quyền và sẽ đẩy mạnh khả năng phòng thủ của mình.
Căng thẳng trên Biển Hoa Đông đã leo thang trong nhiều tháng gần đây khi Trung Quốc và Nhật Bản liên tục điều chiến đấu cơ và tàu tuần tra đến vùng biển đang tranh chấp để thị uy lẫn nhau, gây lên mối lo ngại rằng một tính toán sai lầm có thể dẫn đến một cuộc xung đột rộng lớn hơn.
Philippines và Việt Nam cũng đã cáo buộc Bắc Kinh ngày càng trở lên hung hăng đối với những tranh chấp trên Biển Đông.