Trung Quốc ngang nhiên đổ lỗi cho Việt Nam đâm tàu trên Biển Đông

Hôm 8/5, Bắc Kinh đã đổ lỗi cho tàu Việt Nam cố ý đâm vào tàu Trung Quốc trên Biển Đông và đưa ra điều kiện đàm phán để chấm dứt tình hình căng thẳng nếu Việt Nam rút toàn bộ tàu thuyền.

Theo Hãng tin Reuters, ông Dịch Tiêu Lương - Phó vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Việt Nam rút toàn bộ tàu ra khỏi khu vực hạ đặt giàn khoan HD 981. Trước đó, phía Việt Nam khẳng định tàu Trung Quốc đã sử dụng vòi rồng và đâm vào 8 tàu của Việt Nam khiến 2 tàu bị thiệt hại nghiêm trọng và 6 người bị thương. 

Phía Trung Quốc biện minh hoạt động khai thác tại giàn khoan dầu HD-981 được thực hiện trong khu vực hải phận nước này và hành động sử dụng vòi rồng nhằm phản đối trước hành động cố ý đâm tàu từ phía Việt Nam. 

Trung Quốc ngang nhiên đổ lỗi cho Việt Nam đâm tàu trên Biển Đông - ảnh 1

Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam hôm 3/5

Ngoài ra, ông Dịch còn tuyên bố rằng Trung Quốc chỉ đưa các tàu dân sự tới khu vực giàn khoan HD-981 trong khi phía Việt Nam đưa các tàu trang bị vũ trang. 

Tuy nhiên, quan chức Việt Nam khẳng định Trung Quốc đã đưa 80 tàu tới bảo vệ giàn khoan HD-981. Trong đó, có 7 tàu quân sự. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho công bố đoạn video các tàu Trung Quốc đã cố tình đâm vào tàu bảo vệ bờ biển của Việt Nam. 

"Chúng tôi không quan tâm tới những gì Trung Quốc tuyên bố. Chúng tôi chỉ làm đúng phận sự bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của mình. Chúng tôi điều động tàu thuyền theo đúng luật pháp nhưng Trung Quốc đã đưa các tàu trang bị tên lửa tới hỗ trợ tàu dân sự của họ", hãng tin Reuters dẫn lời ông Ngô Ngọc Thu – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. 

Thậm chí, những tuyên bố của ông Dịch đã trái ngược hoàn toàn với bình luận trước đó của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Cheng Guoping. Theo ông Cheng, không có vụ "đụng độ" nào xảy ra trên Biển Đông mặc dù ông này không nói rõ chi tiết về tình hình gần giàn khoan HD-981 mà ông nắm được. 

Ngoài ra, ông Dịch còn ngang nhiên đưa ra điều kiện sẵn sàng giải quyết tình hình căng thẳng với Việt Nam qua đàm phán nhưng Việt Nam phải rút toàn bộ tàu thuyền. 

Phía Việt Nam khẳng định hoạt động của giàn khoan dầu HD-981 là bất hợp pháp trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam cũng như đề nghị công ty dầu khí nhà nước Trung Quốc CNOOC kéo giàn khoan này về nước. 
MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !