Trung Quốc ngang ngược tuyên bố 'có quyền' ngăn tàu bè, máy bay ở Biển Đông

Đáp lại lời chỉ trích "hiếm hoi" của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Trung Quốc tuyên bố nước này có quyền phản ứng trước hoạt động đi lại của tàu thuyền và máy bay nước ngoài đến gần các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Reuters đưa tin, Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố Trung Quốc nên “kiềm chế” thái độ và dừng lại việc hạn chế hoạt động qua lại ở Biển Đông bởi hành động này có thể dẫn tới một cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cũng theo ông Duterte, hành động ngang ngược của Trung Quốc đã tới mức có thể gây nguy hiểm cho Philippines.

Hình ảnh Trung Quốc cải tạo trái phép tại bãi Subi trênquần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) hồi tháng 4/2017.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố gửi tới Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại ngang ngược cho rằng, quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) nằm trong lãnh thổ nước này. Tuy vậy, Trung Quốc cũng nói thêm, quốc gia này tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không của tất cả các nước hoạt động trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế.

“Tuy nhiên, Trung Quốc có quyền đưa ra những biện pháp cần thiết để phản ứng trước việc máy bay và tàu thuyền nước ngoài tới gần hoặc xâm phạm vùng không phận và vùng biển gần các hòn đảo của Trung Quốc. Những hành động khiêu khích như vậy là mối đe dọa đối với sự an toàn của các binh sĩ đóng quân trên đảo. Trung Quốc hối thúc các bên liên quan đối thoại với Trung Quốc cũng như cùng tham gia bảo vệ tình hình tốt đẹp vốn không dễ gì có được ở Biển Đông như hiện nay”, Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã liên tiếp cho cải tạo và xây dựng trái phép các hòn đảo nhân tạo trên Biển Đông cũng như triển khai hệ thống vũ khí. Điều đáng nói, Trung Quốc không ít lần phát tín hiệu cảnh báo xua đuổi hoặc ngăn chặn lực lượng tàu thuyền và máy bay nước ngoài hoạt động trên Biển Đông. Đặc biệt, trên một số hòn đảo nhân tạo (vốn là các bãi cạn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà nước này đã chiếm đóng trái phép), Trung Quốc đã nhanh chóng đặt thiết bị quân sự và xua đuổi tàu thuyền nước ngoài tới gần những khu vực này.

Kể từ khi trở thành Tổng thống Philippines vào năm 2016, ông Duterte đã thi hành chính sách hòa hợp với Trung Quốc để duy trì các bản hợp đồng cho vay và đầu tư trị giá hàng tỷ USD từ chính quyền Bắc Kinh. Thậm chí, ông Duterte còn từ chối chỉ trích hành động Trung Quốc gây sức ép cũng như xâm phạm chủ quyền của Philippines.

Thay vì lên tiếng phản đối Trung Quốc xây dựng trái phép cũng như quân sự hóa trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông, ông Duterte lại quay sang chỉ trích Mỹ đã thất bại ngay từ đầu trong việc ngăn chặn Trung Quốc bành trướng ở vùng biển chiến lược.

Về phần mình, Trung Quốc không ít lần lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải và hàng không của quân đội Mỹ ở khu vực quanh các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trái phép trên Biển Đông.

Theo Trung Quốc, hành động của Mỹ mang tính khiêu khích và gây nguy hiểm. Song Mỹ khẳng định sẽ không cho dừng lại hoạt động điều động máy bay và tàu chiến tới Biển Đông nhằm đảm bảo quyền tự do đi lại trên vùng biển chiến lược này theo quy định của luật pháp quốc tế.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !