Trung Quốc: Một bệnh nhân tử vong vì nhiễm H5N1
Trung Quốc: Một bệnh nhân tử vong vì nhiễm H5N1
Hong Kong báo động nguy cơ mắc cúm H5N1
![]() |
Hồng Kông cảnh giác cao độ sau ca tử vong vì nhiễm cúm gia cầm H5N1 tại trung Quốc |
H5N1 là chủng cúm có khả năng gây tử vong cao, trong đó 60% bệnh nhân nhiễm loại virus nguy hiểm này không thể qua khỏi.
Trong khi đó, chính phủ Hồng Kông đã ban bố lệnh cấm nhập khẩu và buôn bán gà sống trong vòng 3 tuần sau khi phát hiện xác một con gà nhiễm virus H5N1 tại một chợ đầu mối vào hôm 20/12/2011.
Ngoài ra, các quan chức nước này cũng đang tiến hành sàng lọc 17.000 con gà sau khi 3 con chim hoang dã được xác nhận bị chết do nhiễm virus H5N1.
Sự việc trên đã buộc chính quyền thành phố Hồng Kông nâng mức báo động đỏ nguy cơ nhiễm cúm H5N1 trong cộng đồng dân cư. Bởi vào thời điểm đó, chính phủ khẳng định họ đang truy tìm nguồn gốc xác con gà nhiễm cúm bị chết, nhưng không thể xác định nó được nuôi tại Hồng Kông hay được nhập khẩu.
Ông Donald Tsang - Trưởng đặc khu Hồng Kông nhấn mạnh sau ca tử vong vì nhiễm cúm H5N1 mới nhất tại Trung Quốc, chính quyền Hồng Kông và Trung Quốc cần chú trọng tới hệ thống cảnh báo y tế giữa hai khu vực.
Mối lo ngại bệnh dịch lây lan tại Hồng Kông không chỉ xuất phát từ mật độ dân cư đông đúc tập trung trong các tòa chung cư cao tầng mà còn bởi lịch sử y tế của thành phố này.
Trong tháng 11/2010, một phụ nữ 59 tuổi đã được chẩn đoán nhiễm virus H5N1 – ca nhiễm cúm đầu tiên tại Hồng Kông trong vòng 7 năm qua. Bệnh nhân này đã từng đi du lịch tới Trung Quốc đại lục, nhưng rất may bà đã được cứu sống.
Vào năm 2003, dịch SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng) bùng nổ cũng đã cướp đi sinh mạng của 300 người tại Hồng Kông và hơn 500 người trên toàn thế giới.
Bộ Y tế Trung Quốc khẳng định với phía Hồng Kông rằng nạn nhân tử vong tại Thâm Quyến không hề tiếp xúc với gia cầm cũng như di chuyển tới Hồng Kông trong khoảng thời gian trước khi nhập viện.
Trong khi đó, vào tháng 10/2011, một phụ nữ 29 tuổi sinh sống trên đảo Bali của Indonesia được xác nhận tử vong do nhiễm cúm H5N1.
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cúm gia cầm đã cướp đi sinh mạng của 332 người trên toàn thế giới từ năm 2003.
Virus H5N1 đã có mặt tại 63 quốc gia và năm 2006 là năm đỉnh điểm dịch bệnh bùng phát, với 4.000 ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới, tập trung chủ yếu tại Bangladesh, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam.
Trong tháng 11/2011, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo virus cúm gia cầm dường như đang phát tán rộng khắp các trang trại chăn nuôi gia cầm tại đại lục, đặc biệt là khu vực miền nam.
minh tHU
