Trung Quốc lập tức phản bác Shinzo Abe thăm đền Yakusuni

Chỉ vài tiếng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới thăm đền chiến tranh Yasukuni, các quan chức cấp cao Trung Quốc ngay lập tức phản bác lại sự kiện này.

Chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe tới đền thờ chiến tranh Yasukuni ở Tokyo vào sáng thứ Năm (26/12) đã làm bùng nổ những chỉ trích gay gắt từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc.

Tờ Hoa Nam Buổi sáng đưa tin dẫn lời một quan chức cấp cao của nước này gọi động thái của ông Abe là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và đang cố tính khuấy bùn lên mối quan hệ vốn đã khó khăn giữa các nước láng giềng ở Đông Á.

Chuyến thăm đến đúng một năm sau khi ông lên nắm quyền và dự kiến ​​sẽ làm nóng hơn nữa quan hệ vốn đã căng thẳng với Trung Quốc và Hàn Quốc, cả hai quốc gia đều đang có những tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản.

Trung Quốc lập tức phản bác Shinzo Abe thăm đền Yakusuni - ảnh 1
Cổng đền thờ Yakusuni, Tokyo, Nhật Bản

Ông Abe trong trang phục áo đen trang nghiêm, cùng các quan chức mặc quốc phục kimono đã tới đến thờ gây tranh cãi này vào buổi sáng thứ Năm. Đền thờ là nơi cất giữ khoảng 2,5 triệu linh hồn của các chiến binh đã chết trong chiến tranh, hầu hết trong số họ những người lính thông thường của Nhật Bản, nhưng cũng bao gồm cả một số quan chức cấp cao từng “thực hiện những tội ác chiến tranh sau chiến tranh thế giới thứ hai”, trích dẫn bài báo trên tờ Hoa Nam Buổi sáng cho biết. Những người đã được đưa vào thờ ở ngôi đền trong những năm 1970.

Hàn Quốc và Trung Quốc xem nó như là một biểu tượng của sự không ăn năn của Tokyo và nói rằng nó đại diện cho những quan điểm sai lầm trong quá khứ gây chiến của Nhật Bản.

Trong khi chính phủ Trung Quốc vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về chuyến thăm của ông Abe thì ông Luo Zhaohui, một quan chức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phụ trách vấn đề châu Á cho biết, chuyến thăm là " người dân Trung Quốc hoàn toàn không thể chấp nhận được". Lời phát biểu của ông Luo được đưa ra trong một cuộc trao đổi trực tuyến với người sử dụng internet Trung Quốc vào sáng thứ Năm.

" Chuyến thăm sẽ mang lại kết quả thiệt hại rất lớn về cảm xúc của người dân Châu Á và tạo ra những trở ngại chính trị lớn mới trong quan hệ song phương", ông Luo nói trong cuộc giao lưu trực tuyến trên trang mạng xã hội Sina Weibo, sau khi ông đã đọc thông tin về việc ông Abe tới thăm đền thờ.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nói với các phóng viên rằng chính phủ nước này hy vọng chuyến thăm của ông Abe sẽ không tiếp tục làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ ngoại giao. "Tôi hiểu rằng chuyến viếng thăm của một chính trị gia hoặc chuyến thăm của Bộ trưởng đến đền thờ là một vấn đề liên quan đến niềm tin cá nhân", ông nói, "Tôi tin rằng chúng ta phải tránh để tình cảm cá nhân như vậy phát triển thành một vấn đề chính trị hay ngoại giao".

Ông Abe đã không đến thăm ngôi đền trong nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên của ông những năm 2006-2007, mặc dù sau đó nói rằng ông cảm thấy "cực kỳ hối hận" vì điều đó.

Hồi tháng Mười, khoảng 160 thành viên của quốc hội - khoảng 20% các nhà lập pháp của Nhật Bản – đã tới đền thờ tỏ lòng tưởng nhớ, trong đó có hai bộ trưởng nội các, một động thái đã nhận lời khiển trách từ Trung Quốc.

Trong chuyến thăm Mỹ vào tháng Năm, ông Abe từng nói với tạp chí Foreign Affairs rằng đền thờ là để tưởng nhớ những người “đã hy sinh bản thân để phục vụ đất nước" và so sánh nó với nghĩa trang quốc gia của Mỹ ở Arlington.

" Tôi nghĩ hoàn toàn tự nhiên khi một nhà lãnh đạo Nhật Bản cầu nguyện cho những người đã hy sinh cuộc sống của họ cho đất nước, và tôi nghĩ rằng điều này không khác với những gì các nhà lãnh đạo khác trên thế giới đã từng làm", ông Abe nói.

Tờ Hoa Nam Buổi sáng đã nhận định rằng: “Không giống như Arlington, người chăm sóc Yasukuni đã thúc đẩy một cái nhìn lịch sử gây tranh cãi ngay cả ở trong nước, kèm theo đó là cả bảo tàng Yushukan kiên quyết bảo vệ nhiều hồ sơ chiến tranh của Nhật Bản”.

Phan Sương

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !