Trung Quốc lập quỹ đầu tư 1 tỉ USD ở Mỹ Latinh

Trung Quốc sẽ cùng Ngân hàng Phát triển Châu Mỹ (Inter-American Development Bank) lập một quỹ trị giá 1 tỉ USD để tiến hành đầu tư vào cổ phiếu ở khu vực Nam Mỹ

Trung Quốc lập quỹ đầu tư 1 tỉ USD ở Mỹ Latinh

Trung Quốc lập quỹ đầu tư 1 tỉ USD ở Mỹ Latinh
Trụ sở Inter-American Development Bank tại Uruguay

Quỹ này là kết quả hợp tác giữa Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (EIBC) và Ngân hàng Phát triển châu Mỹ (IADB), dự kiến năm nay sẽ bắt đầu đi vào hoạt động. IADB cho biết, mối bên sẽ đóng góp 150 triệu USD, và hiện đang tìm công ty quản lý tài sản thích hợp, chịu trách nhiệm quản lý đầu tư và gom vốn từ thị trường.

Tại buổi họp thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Mỹ tổ chức tại Uruguay, Giám đốc ngân hàng Luis Alberto Moreno trả lời phóng viên rằng, “Chúng tôi dự định tiến hành đầu tư chủ yếu vào các khoản nợ lớn tại khu vực Mỹ La tinh. Việc lập quỹ này có thể coi là một động thái rất mới mẻ, tôi hy vọng sẽ thông qua kênh đầu tư này để tăng cường mức độ hợp tác với chính phủ Trung Quốc”.

Ông Moreno cũng cho biết thêm, Ngân hàng Phát triển châu Mỹ hy vọng, quỹ đầu tư mới này sẽ mở ra một con đường mới, phát huy vai trò quan trọng trong hợp tác thương mại với Trung Quốc.

Một cán bộ của Ngân hàng Phát triển Châu Mỹ Hans Schulz cho biết, quỹ đầu tư mới này sẽ tiến hành đầu tư vào cổ phiếu của các công ty loại vừa và lĩnh vực lâm nghiệp, ngư nghiệp tại các nước Mỹ Latinh.

Hiện Trung Quốc là nhà nhập khẩu chính các tài nguyên khoáng sản như quặng đồng, quặng sắt của khu vực Mỹ Latinh. Trọng điểm đầu tư tại khu vực này đang tập trung vào lĩnh vực khác như tài nguyên dầu khí, ngành ngân hàng.

Trong báo cáo độc lập được công bố vào tháng trước, từ năm 2005 đến nay, các ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc đã cho các nước Mỹ Latinh vay 75 tỉ USD.

Hòa Phong

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !