Trung Quốc lại mời thầu dầu khí trên Biển Đông
Trung Quốc lại mời thầu dầu khí trên Biển Đông
>> '9 lô dầu khí Trung Quốc mời thầu đều thuộc Việt Nam'
>> Hội Luật gia VN phản đối Trung Quốc mời thầu 9 lô dầu khí trên Biển Đông
>> Đâu là 'sự thật' trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc
>> Trung Quốc kêu gọi 'đáp trả' Ấn Độ vì dám hợp tác dầu khí với Việt Nam
Trang web của CNOCC cho biết, công ty này vừa đưa thêm 26 lô dầu khí vào giai đoạn 2 của cuộc đấu thầu. Đặc biệt, lô dầu khí có số hiệu 65/12 nằm trong phạm vi bán kính 50 km của quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Bloomberg khẳng định, hành động này của CNOCC sẽ đẩy sự căng thẳng của những cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải trên biển Đông giữa Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á khác lên cao. Điển hình nhất là ngày hôm qua, một kẻ quá khích người Bắc Kinh đã tấn công vào xe hơi chở đại sứ Nhật Bản, cướp và xé cờ Nhật.
Thông cáo của CNOCC cho biết, trong số 26 lô dầu khí được mang ra mời thầu lần này có 22 lô được mời “hợp tác cùng khai thác” nằm trong khu vực Biển Đông (South China Sea), 3 lô thuộc khu vực biển Hoa Đông (nơi đang có tranh chấp với Nhật Bản) và 1 lô thuộc khu vực vịnh Bột Hải ở phía bắc Trung Quốc.
Các thông tin cho biết, lô 65/12 nằm rất gần lô 65/24 mà hồi tháng 3/2012 Việt Nam đã lên tiếng khẳng định lại rằng đó là khu vực thuộc lãnh thổ không thể tranh cãi của Việt Nam. Bloomberg cho biết, khu vực của các lô này chỉ cách quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc cưỡng chiếm của chính quyền Việt Nam Cộng hòa từ năm 1974) có 1 hải lý.
Hồi tháng 6 vừa qua, Trung Quốc cũng đã có một hành động tương tự khi mời thầu 9 lô dầu khí nằm ở phía Đông bờ biển Việt Nam và hoàn toàn nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế không thể tranh chấp của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã cảnh báo các công ty dầu khí nước ngoài, bao gồm tập đoàn dầu khí Exxon Mobil (Mỹ) và tập đoàn OAO Gazprom (Nga) về việc làm sai trái này đồng thời công ty dầu khí quốc gia Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu CNOCC phải ngay lập tức chấm dứt hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam, làm xấu tình hình Biển Đông này.
Cả 9 lô dầu khí mà CNOCC mời thầu hồi cuối tháng 6 vừa qua đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. |
Không chỉ vậy, CNOCC còn tiếp tục khiêu khích và gây hấn với Nhật Bản khi đưa lô dầu khí 41/08 (nằm trong phạm vi 200km của quần đảo Senkaku) của biển Hoa Đông. Chắc chắn hành động này sẽ khiến cho mối quan hệ ngoại giao Trung – Nhật xấu đi nhiều hơn nữa sau những cuộc va chạm gần đây.
Minh Tân