Trung Quốc lại lớn tiếng chỉ trích Mỹ phản ứng “thái quá” trước dịch Covid-19

Hôm 14/2, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã hối thúc Mỹ không đưa ra những biện pháp phản ứng không cần thiết trước chủng virus corona mới (Covid-19) gây ảnh hưởng tới hoạt động thương mại, du lịch và đi lại.

Trong buổi phỏng vấn với Reuters tại thủ đô Berlin của nước Đức, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thừa nhận dịch Covid-19 hiện là thách thức lớn đối với Trung Quốc. Song theo ông Vương, chính quyền Bắc Kinh đủ sức đối phó với dịch bệnh và phản đối những hành động “thái quá” của một số quốc gia.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghịchỉ trích Mỹ phản ứng “thái quá” trước dịch Covid-19. (Ảnh: Reuters)

“Nói chung dịch bệnh đang nằm trong kiểm soát. Dịch bệnh đến thực sự bất ngờ. Nó gây ra thách thức cho Trung Quốc và thế giới. Chúng tôi đã triển khai những nỗ lực ngăn chặn và phòng ngừa bệnh toàn diện. Tôi có thể thấy là chưa một quốc gia nào có thể làm được việc này, nhưng Trung Quốc lại có thể làm”, ông Vương nói.

Chủng virus corona mới gây bệnh viêm phổi cấp đang trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn giữa Mỹ - Trung, trong bối cảnh cuộc chiến thương mạigiữa hai nước chưa có hồi kết.

Dịch Covid-19 cũng là một trong những thách thức lớn nhất đặt ra đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông lên nắm quyền lãnh đạo đất nước vào năm 2013.

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 90 phút với Reuters, hàng loạt chủ đề từ virus corona cho tới vấn đề Hong Kong và Trung Đông được nhắc tới, ông Vương cũng nhiều lần lên tiếng chỉ trích và cáo buộc Mỹ.

Cụ thể, Bắc Kinh đã chỉ trích chính quyền Washington triển khai các biện pháp quá quyết liệt đối phó với chủng virus corona mới như cấm các du khách đến từ Trung Quốc nhập cảnh. Mỹ cũng là quốc gia đầu tiên thông báo sơ tán công dân khỏi thành phố Vũ Hán, tâm điểm bùng phát dịch Covid-19.

“Một số quốc gia tăng cường các biện pháp bao gồm phương án cách ly. Điều này là dễ hiểu và hợp lý, nhưng một số nước lại phản ứng thái quá gây tư tưởng hoang mang không cần thiết”, ông Vương nhận định.

“Tôi chắc rằng, các nước đều có phương án đối phó trước diễn biến của tình hình nhưng dịch bệnh đang dần nằm trong tầm kiểm soát hơn. Họ sẽ dần gỡ bỏ những lệnh hạn chế. Bởi xét cho cùng, những quốc gia đó đều cần tương tác với Trung Quốc”, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói thêm.

Hiện Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹvẫn chưa đưa ra phản ứng trước đề nghị bình luận về những tuyên bố của ông Vương, trong khi Nhà Trắng từ chối bình luận.

Ông Vương cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng Trung Quốc không minh bạch thông tin trong quá trình xử lý ban đầu đối với dịch virus corona, trong bối cảnh Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc và Bí thư Thành ủy Vũ Hán bị cách chức trong tuần này.

“Ngay từ đầu, chúng tôi đã cởi mở và minh bạch công khai thông tin tới cộng đồng quốc tế để cùng chiến đấu với dịch bệnh”, ông Vương nói thêm.

Tính đến nay, dịch Covid-19 đã gây bệnh cho gần 64.000 người tại Trung Quốc và khiến hơn 1.300 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, Bắc Kinh hối thúc các nước xóa bỏ lệnh hạn chế đi lại, cũng như nối lại các chuyến bay sau khi hàng loạt hãng hàng không quốc tế dừng hoạt động bay tới Trung Quốc.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: dịch Covid-19 căng thẳng mỹ trung thương chiến mỹ trung mỹ sơ tán công dân khỏi vũ hán viêm phổi cấp virus corona

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !