Trung Quốc khuyến khích hải táng khi đất ngày càng khan hiếm

Vị chính khách nổi tiếng của Mỹ là Benjamin Franklin đã nói một câu bất hủ: “Trên đời này không có gì chắc chắn cả, ngoại trừ cái chết và thuế”. Và đối với gần 1,4 tỷ người ở Trung Quốc, việc không thể tránh khỏi cái chết cũng dẫn đến nỗi lo không có đất an táng cho người đã mất trong tương lai.

Chính vì vậy, chính phủ nước này đang kêu gọi người dân chọn hình thức mai táng trên biển hay hải táng.

Nhiều nơi ở Trung Quốc đang đưa ra các khoản khuyến khích tài chính cho những gia đình chọn hình thức mai táng rải tro của người đã khuất ra biển.

Tại Quảng Châu, những gia đình chọn hải táng sẽ được hỗ trợ 160 USD, trong khi ở Thượng Hải là 320 USD, đặc biệt ở Thiệu Hưng mỗi gia đình được tới 800 USD, trong khi đó ở Ôn Châu là 1.290 USD. Ngoài ra còn được thanh toán toàn bộ phí đi lại và thuê thuyền ra biển.

Trung Quốc khuyến khích hải táng khi đất ngày càng khan hiếm - ảnh 1

Chính quyền Trung Quốc đang cố gắng khiến công chúng nhận thấy hải táng là một hình thức tốt nhất và rẻ nhất. Ở một số thành phố việc có được một miếng đất nhỏ để chôn tro cốt của người đã mất ngày càng đắt đỏ. Những ngôi mộ có giá rẻ nhất cũng có giá tầm 16.000 USD, còn nếu là mộ đẹp thì lên đến 129.000 USD. Tình trạng này sẽ ngày càng tồi tệ hơn trong những năm tới. Một báo cáo của chính phủ cho thấy, tới năm 2050, sẽ có khoảng 20 triệu người chết hàng năm. Báo cáo này cũng cho biết hầu hết các tỉnh sẽ không còn đất an táng trong 5 hoặc 10 năm nữa.

Một trong những trở ngại mà các nhà chức trách phải đối mặt là truyền thống văn hóa coi trọng việc thờ cúng tổ tiên, khiến một số người cảm thấy người thân của mình sẽ mãi bị lạc trên biển. Một yếu tố khác là một số người lại không quan tâm đến việc "tiết kiệm đất" khi lựa chọn hình thức an táng cho người thân. Ông Zhou Xiaozheng thuộc Đại học Renmin ở Bắc Kinh cũng nói rằng: "đất đai của Trung Quốc là của tất cả người Trung Quốc "và họ có quyền được có 1 mét vuông để nằm xuống sau khi chết".

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !