Trung Quốc giận dữ khi Trump trao đổi điện thoại với Tổng thống Đài Loan
Cuộc gọi điện diễn ra vào ngày 2/12 đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đã có cuộc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo đảo Đài Loan sau hơn 30 năm và có thể sẽ khiến quan hệ Trung – Mỹ bị rạn nứt. Mỹ cắt đứt quan hệ chính thức với Đài Loan vào năm 1979 và ủng hộ chính sách Một Trung Quốc của Bắc Kinh. Bà Thái Anh Văn cực lực phản đối chính sách này.
![]() |
Trung Quốc đã giận dữ khi ông Donald Trump nhận điện thoại của Tổng thống Đài Loan. |
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang đưa ra tuyên bố rằng, bộ này đã gửi “văn bản chính thức tới Hoa Kỳ”. “Cần phải nói rằng, trên thế giới chỉ có một đất nước Trung Quốc và Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc. Chính phủ Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là nhà nước hợp pháp duy nhất đại diện cho Trung Quốc. Đây là một thực tế mà cộng đồng quốc tế đã công nhận”, tuyên bố viết.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng yêu cầu Mỹ “thận trọng” và xử lý vấn đề Đài Loan “một cách chu đáo” để tránh “những xáo trộn không mong muốn” trong quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ.
Trước đó vào ngày 3/12, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gọi cuộc gọi này là “trò vặt của Đài Loan” và hi vọng sẽ không ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Mỹ.
“Chính sách Một Trung Quốc là một trụ cột của sự phát triển bền vững trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và chúng tôi mong rằng trụ cột chính trị này sẽ không bị hủy hoại”, ông Vương phát biểu trên truyền hình.
Nội các mới do ông Trump chọn ra mới đây đã đưa ra thông cáo nói rằng Tổng thống Đài Loan đã gọi điện chúc mừng tỉ phú người Mỹ đắc cử Tổng thống.
“Trong cuộc điện đàm này, hai bên đã nói đến quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh giữa Đài Loan và Mỹ. Tổng thống Trump cũng đã chúc mừng bà Thái Anh Văn trở thành Tổng thống Đài Loan vào đầu năm nay”, thông cáo viết.
Sau đó ông Trump cũng viết trên trang Twitter cá nhân của mình rằng: “Tổng thống Đài Loan đã gọi điện trực tiếp cho tôi và chúc mừng tôi đắc cử”. Sau khi nhận được một số lời chỉ trích, ông Trump đáp lại rằng: “Thật thú vị khi Mỹ đã bán hàng tỉ đô la khí tài quân sự cho Đài Loan, nhưng tôi lại không được phép nhận một cuộc điện thoại chúc mừng từ họ”.
Chuyên gia địa chính trị Mỹ Ian Bremmer đã chỉ trích quyết định nhận cuộc gọi từ phía bà Thái của ông Trump. Ông nói rằng Bắc Kinh sẽ “cực kỳ tức giận” và nhận định: “Ông Trump đang nhận mọi cuộc gọi chúc mừng mà bỏ qua những báo cáo thông tin và nghi thức ngoại giao quan trọng. Đây là sai lầm lớn đầu tiên của ông ta và trong tương lai sẽ còn nhiều sai lầm như vậy nữa”.
Tuy nhiên, bà Kellyanne Conway, cố vấn của ông Trump và là người điều hành ê kíp tranh cử của tỉ phú người Mỹ đã bác bỏ những lo ngại về cuộc hội đàm chưa từng có với Tổng thống Đài Loan.
“Ông ấy chỉ mới nhận một cuộc gọi mà tất cả mọi người đều cho rằng đây là điểm khởi đầu chiến tranh, đây là bước ngoặt lớn về chính sách đối ngoại ư? Đó là những biện luận tiêu cực và có phần nóng vội”, bà Conway nói. “Ông Trump sẽ sớm có nội các, sớm tiếp quản Nhà Trắng, ông ấy biết rõ chính sách đối ngoại của Mỹ ra sao”.