Trung Quốc "dương oai" trước Ấn Độ, xây dựng tổ hợp quân sự gần Doklam
Đây cũng là khu vực nằm gần cao nguyên Doklam, điểm nóng căng thẳng giữa Trung - Ấn hồi tháng 6/2017.
Theo Sputnik, quân đội Trung Quốc được cho đang xây dựng nhiều đường hào, doanh trại, bãi đáp trực thăng cũng như các vị trí để đặt pháo, song chưa thấy xuất hiện các loại vũ khí hạng nặng ở khu vực này.
![]() |
Quân đội Trung Quốc tiếp tục có những hành động nhằm khẳng định chủ quyền ở cao nguyên tranh chấp Doklam. |
Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã triển khai binh sĩ và nhiều xe thiết giáp tới tổ hợp quân sự bao gồm xe chiến đấu bộ binh ZBL-09.
Theo Tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ Bipin Rawat, đây dường như là hoạt động xây dựng tạm thời của Trung Quốc.
“Liên quan tới Doklam, quân đội Trung Quốc đã có mặt ở đây từ trước mặc dù số lượng đã tăng lên và không còn như ban đầu. Họ đã cho xây dựng một số công trình nhưng chỉ là mang tính chất tạm thời”, Tướng Rawat nói.
Cũng theo ông Rawat, khả năng khu tổ hợp quân sự đang được xây dựng là nhằm bảo vệ khí tài của Trung Quốc trước thời tiết mùa đông khắc nghiệt của Tây Tạng.
“Tuy nhiên, nếu Trung Quốc quay trở lại Doklam, chúng tôi cũng sẽ ở đó và đối mặt với họ”, ông Rawat cảnh báo.
Trước đó, vào tháng 6/2017, Ấn Độ đã cho điều động binh sĩ tới cao nguyên Doklam, khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan sau khi Trung Quốc tiến hành xây dựng một con đường chạy dọc cao nguyên này. Hành động điều binh của Ấn Độ là nhằm thể hiện sự ủng hộ trước Bhutan, quốc gia đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc triển khai xây dựng ngay trên khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền.
Cuộc đối đầu ở Doklam giữa quân đội Trung - Ấn kết thúc sau 73 ngày khi hai bên đồng thuận cùng rút lui và phía Trung Quốc chấm dứt dự án xây đường.
Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết vào tháng 10/2017, Trung Quốc đã tiếp tục duy trì sự hiện diện của nhiều binh sĩ gần Doklam. Thậm chí, truyền thông Ấn Độ nhấn mạnh, quân đội Trung Quốc đã cho dựng các hàng rào quân sự cố định và duy trì một lực lượng có hàng ngàn quân ở khu vực chỉ cách Doklam vài kilomet.