Trung Quốc đưa tàu ngư chính 'khủng' đến biển Hoa Đông

Hôm nay 11/12, tàu ngư chính mang số hiệu 206 với lượng giãn nước 5800 tấn đã được biên chế và thực hiện nhiệm vụ lần đầu tiên. Đây là tàu ngư chính lớn nhất hiện nay của Trung Quốc.

Lễ bàn giao và vận hành tàu Ngư Chính 206 được tổ chức tại Thượng Hải, chính thức đưa tàu này vào biên chế của đội tàu ngư chính Trung Quốc trên biển Hoa Đông. 

Trung Quốc đưa tàu ngư chính 'khủng' đến biển Hoa Đông - ảnh 1
Tàu Ngư Chính 206 được bổ sung đến biển Hoa Đông Trung Quốc

Với lượng giãn nước 5800 tấn, tàu Ngư Chính 206 hiện là tàu lớn nhất, tính năng tiên tiến nhất trong đội tàu ngư chính Trung Quốc. Việc đưa tàu này vào sử dụng sẽ làm tăng khả năng tuần tra tại các vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. 

Trung Quốc hạ thủy tàu ngư chính 206 này trong bối cảnh tình hình tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại đảo Điếu Ngư/Senkaku vẫn chưa lắng xuống. Một đội tàu hải quân Trung Quốc vừa đi qua vùng biển gần đảo Điếu Ngư sau khi hoan thành đợt luyện tập tại tây Thái Bình Dương. Gần đây, Trung Quốc thường xuyên điều đội gồm 4 tàu công vụ luân phiên tuần tra tại vùng biển gần đảo Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông.

Được biết, tàu ngư chính 206 được cải tạo từ tàu thăm dò hải dương của quân đội Trung Quốc với tên gọi “Hải Dương 18”. Đây là chiếc tàu thăm dò hải dương đầu tiên ở tải trọng trên 5000 tấn do Trung Quốc tự chế tạo, được biên chế hải quân từ tháng 8/1998, chủ yếu làm nhiệm vụ thăm dò đại dương.  

Trung Quốc đưa tàu ngư chính 'khủng' đến biển Hoa Đông - ảnh 2
Tàu Ngư Chính 206 được cải tạo từ tàu thăm dò "Hải Dương 18" của quân đội Trung Quốc

Tàu sử dụng động cơ diesel, có tính năng giảm thanh tốt do sử dụng các thiết bị đo âm thanh tiên tiến, thiết kế chân vịt hợp lý khiến bọt khí sinh ra chậm hơn, áp suất phía trên chân vịt giảm đi đáng kể.

Ngày 16/11/2012, tàu chấm dứt biên chế hải quân, ngày 11/12 chính thức được bàn giao cho đội tàu ngư chính Trung Quốc với số hiệu Ngư Chính 206.

Các số liệu kỹ thuật của tàu Ngư Chính 206: tổng chiều dài 129,82m; rộng 17m; cao 8,1m; lượng giãn nước 5872 tấn; tốc độ thông thường 15 hải lý/ giờ, tốc độ thiết kế lớn nhất 18 hải lý/giờ; có thể vận hành liên tục với quãng đường 15000 hải lý, chịu được gió cấp 12.

Hòa Phong

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !