Trung Quốc cảnh báo “hậu quả” chuyến thăm của Đạt Lai Lạt Ma đến Đài Loan

Hãng RIA Novosti đưa tin, các nhà chức trách Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ trước chuyến thăm dự kiến đến Đài Loan của Đức Đạt Lai Lạt Ma, người mà Bắc Kinh xem là phần tử ly khai.

Giới chức Trung Quốc nhấn mạnh rằng, chuyến thăm sẽ ảnh hưởng "nghiêm trọng hơn" đến mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Trung Quốc cảnh báo “hậu quả” chuyến thăm của Đạt Lai Lạt Ma đến Đài Loan - ảnh 1

Đức Đạt Lai Lạt Ma

"Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức thăm viếng nào của Đức Đạt Lai Lạt Ma tới Đài Loan. Mục đích của những người đại diện cho một số thế lực ở Đài Loan là phối hợp hoạt động với lực lượng ly khai nhằm tìm kiếm một "Tây Tạng độc lập" và cố tình tạo ra những rắc rối, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan", hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời phát ngôn viên chính thức của Văn phòng đối ngoại về Đài Loan thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc - bà Ma Xiaoguang trong cuộc họp báo diễn ra vào hôm 14/9.

Theo tin tức trên các phương tiện truyền thông, một trong những ca sĩ nhạc rock nổi tiếng nhất Đài Loan Freddie Lim, người được bầu vào quốc hội Đài Loan, vào tuần trước đã mời Đạt Lai Lạt Ma đến Đài Loan.

Ngoại trưởng Đài Loan David Lee đã thông báo với các nghị sĩ rằng, nếu đức Đạt Lai Lạt Ma quyết định đến thăm đảo thì cơ quan của ông sẽ xem xét vấn đề này một cách "thận trọng".

Tây Tạng được sáp nhập vào thành phần Trung Quốc trong thế kỷ XIII. Vào năm 1949, Bắc Kinh và Lhasa đã ký kết "Hiệp định về giải phóng hòa bình ở Tây Tạng", theo đó khu vực này đã trở thành một phần của Trung Quốc như một vùng tự trị.

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Tenzin Gyatso đã chạy trốn khỏi Tây Tạng vào năm 1959, sau thất bại của cuộc khởi nghĩa vũ trang chống lại chính quyền Trung Quốc.

Cùng với những người ủng hộ, ông hiện sinh sống tại thành phố Dharmsala của Ấn Độ, nơi đang tồn tại một "chính phủ Tây Tạng lưu vong".

Tháng 3/2011, Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố từ chức lãnh đạo, nhưng điều này không làm dịu đi những bất đồng giữa ông và Bắc Kinh.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !