Trung Quốc cảnh báo căng thẳng Mỹ - Triều Tiên đang gây "giông tố" trong khu vực
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu: “Hoa Kỳ cùng với Hàn Quốc và Triều Tiên đang đối đầu lẫn nhau, khiến cho cơn giông tố trong khu vực ngày càng lớn dần. Nếu chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên, họ phải sẽ phải chịu trách nhiệm và trả giá cho những hành động của mình”.
Chân dung hai Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong-il trong lễ diễu binh ở Triều Tiên. |
Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 12/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng kêu gọi hai bên phải kiềm chế. Tuy nhiên các quan chức Mỹ cho biết cả ông Trump và ông Tập đã nhất trí về những gì Trung Quốc có thể làm để thay đổi cách ứng xử của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Trong khi đó, Quân đội Triều Tiên vừa đưa ra tuyên bố sẽ tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc cũng như dinh Tổng thống của nước này và cảnh báo rằng những mục tiêu này sẽ bị tiêu diệt “chỉ trong vài phút”.
Các quan chức Mỹ thẳng thừng phủ nhận rằng Mỹ đang có ý định tấn công quân sự nếu Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân. Nếu sự việc này xảy ra, Mỹ sẽ tiếp tục các biện pháp ngoại giao như gây sức ép về kinh tế và triển khai thêm các khi tài quân sự hiện đại. Vào thời điểm này, tàu sân bay USS Carl Vinson và các tàu chiến hộ tống đang trên đường đến khu vực.
Được biết, Mỹ đặc biệt quan tâm đến việc Triều Tiên đang thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể bắn tới lãnh thổ nước Mỹ, điều mà họ chưa từng làm được trước đây. Nếu loại tên lửa này được trang bị đầu đạn hạt nhân, đó sẽ là hiểm họa khôn lường đối với Mỹ.
Triều Tiên cũng đưa ra phát biểu rằng chính quyền Tổng thống Trump đã “có những hành vi điên cuồng gây hấn quân sự”. Một phát ngôn viên của Bộ Tham mưu Triều Tiên cho biết: “Thật ngu ngốc nếu Hoa Kỳ nghĩ họ có thể đối phó với chúng tôi như họ đã làm với Iraq, Libya và Syria, những nạn nhân của những hoạt động quân sự của họ”.
Những đồn đoán về việc một cuộc thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất sẽ được Triều Tiên thực hiện bắt nguồn từ những bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy khu vực thử nghiệm đang có những hoạt động chuẩn bị. Tuy vậy, do biết rằng mình bị theo dõi từ vệ tinh, Triều Tiên thường có những hoạt động này và chờ đợi thời điểm thích hợp mới tiến hành thử nghiệm.
Vào ngày 15/4, Triều Tiên đã bắt đầu một cuộc diễu binh quy mô lớn ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng để chào mừng 105 năm ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành, cha đẻ của đất nước Triều Tiên. Đây cũng là dịp để Triều Tiên trình bày những loại vũ khí lợi hại mà họ đang có.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ quan ngại rằng Triều Tiên có thể phóng tên lửa mang đầu đạn có chứa khí sarin, loại chất hóa học thần kinh được dùng trong chiến tranh Syria khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Cũng giống như Trung Quốc, Nga cũng kêu gọi các bên phải có những hành động kiềm chế. Phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov mong “các nước tránh những hành động có thể dẫn đến leo thang căng thẳng”.
Trong một cuộc trao đổi qua điện thoại giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, cả hai đều nói họ sẽ cố gắng nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân với Triều Tiên.
Vào tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Mỹ sẽ không đàm phán với Triều Tiên trừ phi họ từ bỏ các chương trình phát triển đầu đạn hạt nhân và tên lửa của mình. Triều Tiên cho biết họ sẽ không bao giờ từ bỏ các loại vũ khí này, vốn được coi là “phương án ngăn chặn” các cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra của Mỹ.