Trung Quốc bắt hơn 80 đối tượng sản xuất vắc-xin Covid-19 giả

Cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá một đường dây tội phạm sản xuất “vắc-xin Covid-19 giả” và bắt giữ hơn 80 nghi phạm. 

 

Theo Tân Hoa Xã, đường dây tội phạm bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2020. Cảnh sát tỉnh Giang Tô, thành phố Bắc Kinh và tỉnh Sơn Đông đã bắt giữ hơn 80 người bị cáo buộc liên quan tới hoạt động sản xuất hơn 3.000 liều vắc-xin Covid-19 giả.

Cũng theo Tân Hoa Xã, Bộ Công An Trung Quốc cũng đang điều tra những tội phạm liên quan tới hoạt động sản xuất và bán vắc-xin giả ở nước này.

{keywords}
Trung Quốc bắt hơn 80 đối tượng liên quan tới đường dây sản xuất vắc-xin Covid-19 giả. (Ảnh minh họa)

Cánh sát Trung Quốc phát hiện kể từ tháng 9/2020, các nghi phạm “đã thu lãi lớn nhờ sản xuất vắc-xin giả và bán ra thị trường với giá cao”.

Trung Quốc đang tiến hành tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân trong nước. Mỗi người sẽ được tiêm 2 liều. Đây là những vắc-xin do công ty Sinovac và Sinopharm sản xuất và được lưu hành ở nhiều quốc gia khác bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ.

Cả Sinovac và Sinopharm ban đầu thông báo vắc-xin Covid-19 do 2 công ty này sản xuất có hiệu quả phòng bệnh hơn 78%. Tuy nhiên, các cuộc thí nghiệm tiêm vắc-xin Covid-19 của hãng Sinovac trên quy mô lớn ở Brazil  cho thấy, hiệu quả phòng bệnh của vắc-xin chỉ là 50,38%.

Sinovac vẫn khẳng định vắc-xin của hãng có hiệu quả cao phòng bệnh, mặc dù một số quốc gia đã tái xem xét việc tiêm vắc-xin Covid-19 của Sinovac và dừng cho lưu hành. Các nhà khoa học đang kêu gọi Sinovac công bố thêm thông tin liên quan tới vắc-xin của hãng.

Còn công ty quốc doanh Sinopharm cho hay, vắc-xin của hãng đã lần đầu tiên được cấp phép sử dụng ở Trung Quốc và hiệu quả phòng bệnh trong những lần tiêm thử nghiệm là 79,34%.

Người phụ nữ Trung Quốc bị kết án 1 năm tù vì uống thuốc chống viêm

Người phụ nữ Trung Quốc bị kết án 1 năm tù vì uống thuốc chống viêm

Nhằm che giấu các triệu chứng mắc Covid-19, người phụ nữ đã uống thuốc chống viêm nhưng bị phát hiện và phải ngồi tù 1 năm. 

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !