Trùng Khánh tập trung phá bỏ cây gai “Nhật Bản”
Tuy nhiên, do tốc độ phát triển, lây lan nhanh, loại cây này đang gây ảnh hưởng đến việc đi lại, canh tác, lấn chiếm đất nông, lâm nghiệp.
Cây gai “Nhật Bản” được nhân dân xã Đình Phong (Trùng Khánh) trồng làm hàng rào đã lấn chiếm đất canh tác, gây cản trở giao thông. |
Hiện nay, trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện cây gai Nhật Bản, với tốc độ lây lan nhanh. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn huyện hiện có gần 2 ha cây gai. Cây gai thuộc loài cây bụi, họ đậu, sinh trưởng, phát triển nhanh; thân cao 2 - 3 m, thân và lá có gai cứng từ gốc đến ngọn, hoa màu trắng, quả đầy lông ngứa. Khi quả chín, hạt có thể trôi theo dòng nước, phân tán theo gió..., hạt rơi ở đâu là nảy mầm ở đó. Quá trình phát triển của loài gai này rất nhanh, đã xâm lấn vào đất canh tác, một số diện tích đất nông nghiệp không thể canh tác được.
Để ngăn chăn và hạn chế những tác động bất lợi do sự phát triển mạnh của loài gai trên, ngày 13/7/2015, UBND huyện Trùng Khánh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức ngăn chặn sự phát triển và tiến tới diệt trừ cây gai. Theo đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai diệt trừ cây gai tại địa bàn các xã, thị trấn. Đưa việc tổ chức thực hiện diệt bỏ cây gai này vào chỉ tiêu thi đua giữa các xóm trên địa bàn. Huy động mọi lực lượng tiến hành chặt sát gốc cây, đào rễ phơi khô đem đốt. Hướng dẫn các hộ nông dân thay thế cây gai này bằng những loại cây trồng khác (như: cây cốt khí, thân cây cỏ VA06, tre, nứa...). Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân diệt trừ loại gai này từ khi mới mọc, ngăn ngừa không để phát triển và lan ra diện rộng... Huyện phấn đấu đến năm 2016, trên địa bàn không còn loại gai này.
Phó Chủ tịch UBND xã Đình Phong Nông Văn Tuấn cho biết: Những năm trước đây, trên địa bàn xã có một số hộ dân đem cây gai từ khu vực biên giới về trồng, rào vườn. Nhân dân nhận thấy trồng cây gai này làm bờ rào hiệu quả, gia súc không phá hoại cây trồng được. Đến nay, 12/12 xóm trồng loài gai này, thấy không đem lại lợi ích, nhân dân đã chủ động chặt phá, nhưng chỉ ngăn chặn tạm thời. Hiện nay, các địa phương đã triển khai thực hiện tốt quy ước, hương ước của xóm cấm thả rông gia súc. Đồng thời xuất phát từ những bất lợi do cây gai gây ra, xã đã lập kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị của UBND huyện đến các xóm và tổ chức ra quân chặt phá loại cây gai này. Tuy nhiên với mức độ lây lan nhanh, quá trình chặt phá phức tạp, để chặt phá triệt để phải mất 1 - 2 năm.
Theo Trưởng xóm Ta Liêng - Hát Pan Hoàng Văn Loan, cây gai phát triển nhanh, cản trở việc đi lại và canh tác, nhiều hộ dân đã chủ động chặt phá, đào gốc. Để ngăn chặn sự phát triển của cây gai, vừa qua xóm đã vận động nhân dân đóng góp trên 30 ngày công triệt phá cây gai trên địa bàn xóm bằng cách chặt, đào gốc phơi khô để đốt.
Với các biện pháp chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc nhiệt tình của nhân dân, trong thời gian tới, huyện Trùng Khánh sẽ loại bỏ hoàn toàn cây gai gây bất lợi cho nhân dân trong canh tác và đời sống; là mô hình để các địa phương khác cũng có loại cây gai này học tập, làm theo.
Văn Hiếu/Báo Cao Bằng