Trực tiếp: Lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đúng 7h sáng nay (3/5), Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh diễn ra tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội và Hội trường Thống nhất, TP.HCM.
Lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Hà Nội.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước chuẩn bị vào viếng. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Độc giả xem trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Hà Nội, TP.HCM tại đây.

10h 30 phút - Lễ truy điệu

Các đại biểu làm Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Hà Nội.

10h15 phút - Chuẩn bị lễ truy điệu

Công tác chuẩn bị Lễ truy điệu đã sẵn sàng... (Ảnh: Hồng Nhì)

Hoàn tất những công việc cuối cùng... (Ảnh: Hồng Nhì)

Linh xa đã vào vị trí chuẩn bị cho Lễ di quan Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh ra sân bay Nội Bài để vào TP.HCM. (Ảnh: Hồng Nhì)

----

Dẫn đầu các đoàn vào viếng, từ trái qua phải là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. (Ảnh: Xuân Phú)

Lễ thượng cờ rủ sáng 3/5. (Ảnh: Xuân Phú)

Cũng trong sáng nay (3/5), Lễ thượng cờ rủ theo nghi thức Quốc tang cũng được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Bình (Hà Nội)... (Ảnh: Xuân Phú)

...và tại Hội trường Thống nhất, TP.HCM. (Ảnh: Nguyễn Cường)

Những quân nhân bên di ảnh đại tướng Lê Đức Anh. Hai thế hệ, biểu tượng của hai lực lượng xương sống bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Nguyễn Cường)

----

Lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại TP.HCM.

10h00 - Các đoàn Bộ ngành vào viếng

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn BộThông tin - Truyền thông. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

9h00 phút - Các đoàn quốc tế bắt đầu vào viếng

Đoàn nước bạn Campuchia do Thủ tướng Hunsen dẫn đầu vào viếng. (Ảnh: Xuân Phú)

Đi cùng đoàn là Bộ trưởng Bộ quốc phòng cùng đại diện đại sứ quán, các cơ quan thường trú tại Việt Nam. (Ảnh: Xuân Phú)

 

Thủ tướng Hunsen chia buồn cùng gia quyến.

Ông Hun Sen ghi sổ tang. Ảnh: Phạm Hải

8h15 phút

8h15' tại TP.HCM, các đoàn tiếp tục vào viếng nguyên Chủ tịch nước. Trong ảnh là đoàn đại biểu Đảng ủy Công an TP. HCM.Ảnh: Nguyễn Cường

Trong ảnh là đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự TP. HCM.Ảnh: Nguyễn Cường

----

7h 45 phút - Tại TP.HCM

Đoàn các cơ quan TƯ do Chánh Văn phòng TƯ Đảng Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn vào viếng. Đoàn Quân khu 7 do Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 làm trưởng đoàn vào viếng.Ảnh: Thanh Tùng

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn TP.HCM viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ảnh: Nguyễn Cường

Các đại biểu tại TP.HCM dự lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.Ảnh: Nguyễn Cường

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân viết sổ tang...Ảnh: Nguyễn Cường

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên viết sổ tang.Ảnh: Nguyễn Cường

Di ảnh nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại TP.HCM.Ảnh: Nguyễn Cường

----

7h 50 phút

Đoàn đại biểu đại diện Chính phủ Nhật Bản vào viếng. (Ảnh: Xuân Phú)

Đoàn đại biểu đại diện Chính phủ Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản làm trưởng đoàn vào viếng. (Ảnh: Xuân Phú)

----

7h 40 phút

Đoàn Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn vào viếng. (Ảnh: Xuân Phú)

Đoàn TP Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn vào viếng. (Ảnh Xuân Phú)

----

7h30 phút

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp nhang viếng Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: Xuân Phú)

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. (Ảnh: Xuân Phú)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.(Ảnh: Xuân Phú)


Những dòng ghi sổ tang của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Phú Xuân)

Di ảnh Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: Xuân Phú)

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước dành một phút mặc niệm Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước. (Ảnh: Xuân Phú)

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước dành một phút mặc niệm Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. (Ảnh: Xuân Phú)

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng vào viếng. (Ảnh: Xuân Phú)

Đoàn đại biểu Bộ Quốc Phòng do Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch làm trưởng đoàn vào viếng. (Ảnh: Xuân Phú)

Đoàn đại biểu Bộ Công an do Bộ trưởng Tô Lâm làm trưởng đoàn vào viếng. (Ảnh: Xuân Phú)

7h 20 phút

Đoàn VP Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng. (Ảnh: Xuân Phú)

Đoàn Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Namdo Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn vào viếng. (Ảnh: Xuân Phú)

----

7h 07 phút

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoànvào viếng. (Ảnh: Phạm Hải)

Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

----

Lễ truy điệu được chuyển thành 10h

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

7h 05 phút, tại nhà tang lễ quốc gia, Hà Nội, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đọc thông cáo đặc biệt:

Đại tướng Lê Đức Anh, sinh ngày 1/12/1920 tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế; thường trú tại số nhà 5A Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội; Tham gia hoạt động cách mạng năm 1937; vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 5/1938; Nguyên ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng các khóa 4,5,6,7,8; Bí thư TƯ Đảng khóa 7; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 5,6,7,8; Thường vụ Bộ Chính trị khóa 8;

Chủ tịch nước từ tháng 9/1992 đến tháng 12/1997; Cố vấn Ban chấp hành TƯ từ năm 1997 đến tháng 4/2001); Đại biểu QH các khóa 6, 8,9; Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đã từ trần hồi 20 giờ 10 phút ngày 22/4/2019 (tức ngày 18 tháng 3 năm Kỷ Hợi), tại số nhà 5A Hoàng Diệu.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Ông mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Để tỏ lòng tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh với nghi thức Quốc tang.

Phó Thủ tướng thường trực cho biết thêm, lễ truy điệu được chuyển thành 10h, sớm hơn dự kiến trước đó (11h).

----

7h00 phút

Những vòng hoa thành kính của các địa phương phía Nam vào viếng Đại tướng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và các thành viên lãnh đạo thành phố đúng theo dõi lễ viếng nguyên Chủ tịch nước qua màn hình được truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

Các cơ quan tại TP.HCM treo cờ rủ.

6h45 phút

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước chuẩn bị vào viếng... (Ảnh: Xuân Phú)

Những vòng hoa thành kính đã sẵn sàng.

Đội tiêu binh danh dự vào vị trí.

----

6h30 phút

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự lễ viếng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự lễ viếng.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ viếng.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công tác chuẩn bị lễ tang.

Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng đến dự lễ viếng.

Các lực lượng chức năng đã sãn sàng vào vị trí...

Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Bộ trưởng bộ Quốc Phòng có mặt từ rất sớm, dự lễ viếng.

Hội trường Thống nhất tại TP.HCM cũng đã sẵn sàng cho lễ viếng. (Ảnh: Nguyễn Cường)

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành ủy TP.HCM cùng các tỉnh thành phía Nam tại Hội trường thống nhất chuẩn bị lễ viếng.

----
6h15

Công tác chuẩn bị lễ tang Nguyên Chủ tịch nước đã sẵn sàng.

Các tuyến phố hướng về khu vực Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, các lực lượng phục vụ tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ như lực lượng cảnh sát giao thông, dân phòng, chuẩn bị hỗ trợ đảm bảo trật tự giao thông trong lễ viếng nguyên Chủ tịch nước.

---

Ngay từ sáng sớm, tại Hội trường Thống nhất, hàng đoàn người đã đứng xếp hàng chờ đến lượt vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cũng từ sáng sớm tinh mơ, dù trời Hà Nội có mưa nhưng nhiều người dân cũng đã đến dự lễ truy điệu và tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. 

----

Lễ viếng Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh bắt đầu từ 7h đến 10h45, ngày 3/5/2019, tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu từ 10h45 cùng ngày tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ an táng từ 17h cùng ngày 3/5/2019 tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, tại Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh.

---

Đại tướng Lê Đức Anh sinh ngày 01/12/1920 tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; thường trú tại số nhà 5A Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Tham gia hoạt động cách mạng năm 1937; vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 5/1938. Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI, VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa V, VI, VII, VIII; Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII;

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 9/1992 đến tháng 12/1997); Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 1997 đến tháng 4/2001). Đại biểu Quốc hội các khóa VI, VIII, IX.

Nhóm phóng viên

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !