Trực thăng quân sự UH-1 bị rơi tại Bình Chánh
14h42', tại vị trí cống 6, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM, xe quân sự chở trang thiết bị vật dụng đang di chuyển về hiện trường tai nạn máy bay.
Ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM cũng đã có mặt tại hiện trường tai nạn máy bay rơi.
![]() |
![]() |
![]() |
Cách hiện trường vụ tai nạn 5km, các ngả đường chính vào hiện trường đã bị phong toả nhiều lớp |
![]() |
Đại tá Lê Văn Hạnh, Chính Ủy Sư đoàn không quân 370 thông tin ban đầu cho báo chí. |
Các chiến sĩ hi sinh trong vụ tai nạn máy bay gồm: Thượng tá Trần Văn Đức-chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917; phi công phụ đang đào tạo lái chính, lái phụ dẫn đường là Lê Hồng Quân, thượng tá chuyên nghiệp Đỗ Văn Chính - phụ trách cơ giới; Nguyễn Việt Cường – phi công đang đào tạo lái chính.
Đại tá Hạnh cho biết: máy bay từ khi mất tín hiệu đến khi tìm kiếm thành công mất 2 giờ 30 phút. Nguyên nhân mất thời gian tìm kiếm do địa hình khó, không dân cư, trong phạm vi nông trường Phạm Văn Hai.
![]() |
Xe cứu thương rời khỏi hiện trường |
13h00, Ông La Văn Nghê (57 tuổi) ở gần hiện trường máy bay rơi cho biết, khoảng 7h sáng nay, ông nghe thấy tiếng động cơ máy bay rồi nghe 1 tiếng động rầm trời nên ông đoán là có máy bay rơi. Bình thường khu vực này máy bay hay bay qua. Đến gần trưa nay thì ông thấy nhiều xe cứu thương, xe quân đội vào khu vực nông trường Phạm Văn Hai.
![]() |
ÔngLa Văn Nghê |
12h50, Xác nhận trên Tuổi Trẻ, Trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết 4 chiến sĩ trong tổ lái đã hi sinh.
12h20, Hình ảnh tại khu vực xung quanh hiện trường:
![]() |
![]() |
![]() |
Khu vực máy bay trực thăng quân sự UH-1 rơi cách xa đường Thanh Niên khoảng 1,5 km và nằm trong Nông trường Phạm Văn Hai. |
12h00, trao đổi với PV Infonet ông Nguyễn Văn Tiến - ngụ ấp 2, Nông trường Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) cho biết, cách đây khoảng 45' có một chiếc trực thăng quân sự lượn hai vòng phía trên khu vực nhà ông với khoảng cách tương đối gần. Tuy nhiên khi đó ông Tiến chưa biết về vụ tai nạn. "Đây có thể là chiếc trực thăng đi tìm chiếc bị nạn" - ông Tiến nói.
11h20, Về việc máy bay trực thăng UH-1 bị rơi, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng phòng không không quân Việt Nam cho biết các đơn vị liên quan đang họp để giải quyết sự việc này.
Lúc 11h, theo xác nhận của Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN trên Tuổi trẻ, máy bay trực thăng UH-1 của Không quân Việt Nam đã rơi tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Trước đó, theo Zing.vn, lúc 7h30 sáng 28/1, máy bay trực thăng UH-1 trong khi bay huấn luyện đã mất liên lạc trên vùng trời TP HCM, chỉ vài phút sau khi rời Tân Sơn Nhất.
Trong sáng nay, chiếc UH-1 thực hiện kế hoạch bay huấn luyện. Trên máy bay có 4 phi công cất cánh khỏi sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 7h23 và mất liên lạc với mặt đất vào lúc 7h30. Vị trí mất liên lạc trên vùng trời Củ Chi, TP HCM.
Máy bay UH1 dài 17,4 m; cao 4,39 m; trọng lượng rỗng 2.365 kg, có tải 4.100 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 4.309 kg. Máy bay có tốc độ tối đa 217 km/h, tầm bay chuyển sân 507 km, trần bay 5.910 m. Sức chứa 14 người.
UH-1 Iroquois là loại máy bay trực thăng quân sự đa năng do hãng Bell chế tạo, UH-1 rất nổi tiếng và được coi là một trong những biểu tượng của chiến tranh Việt Nam, nó thường được biết dưới tên dùng trong Thủy quân lục chiến Mỹ là Huey.
![]() |
Một chiếc UH-1 Iroquois, loại máy bay trực thăng do hãng Bell chế tạo. |