Triều Tiên: "Vũ khí hạt nhân là sinh mệnh quốc gia"
![]() |
| Chủ tịch Triều Tiên - Kim Jong-un tới thăm đơn vị quân đội đóng tại đảo Mu nằm gần biên giới với Hàn Quốc |
Lời tuyên bố trên của chủ tịch Kim Jong-un được đưa ra trong bài phát biểu trước cuộc họp toàn thể Ban chấp Trung ương đảng Lao động hôm 31/3 nhằm đề ra "chiến lược mới" nhắm tới 2 mục tiêu củng cố nền kinh tế và tăng sức mạnh hạt nhân.
Thời gian gần đây, Bình Nhưỡng đã liên tiếp đưa ra lời đe dọa tấn công hạt nhân nhắm tới Mỹ và cảnh báo bán đảo Triều Tiên đang được đặt trong "tình trạng chiến tranh". Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng tỏ ra vô cùng tức giận trước cuộc tập trận chung thường niên giữa quân đội Mỹ - Hàn Quốc cũng như hàng loạt biện pháp trừng phạt tăng cường được Liên Hiệp Quốc áp đặt sau vụ thử hạt nhân lần thứ 3 hôm 12/2.
Giới phân tích cho rằng việc Triều Tiên tiến hành một cuộc tấn công tổng lực là điều không thể. Những lời đe dọa chỉ nhằm khiêu khích các chính sách mà chính phủ mới của Seoul đang thi hành với Bình Dưỡng nhấn mạnh tới việc tiến hành các cuộc đối thoại ngoại giao với Washington để tăng viện trợ cho Triều Tiên.
"Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là báu vật và không thể ngã giá thậm chí hàng tỷ đôla. Các lực lượng quân đội trang bị vũ khí hạt nhân được xem là sinh mệnh của quốc gia. Triều Tiên sẽ chỉ từ bỏ vũ khí hạt nhân khi lực lượng đế quốc và mối đe dọa hạt nhân biến mất khỏi hành tinh", hãng thông tấn KCNA tuyên bố.
Trong những năm qua, Triều Tiên coi kho hạt nhân của Mỹ là mối đe dọa tới sự tồn tại của quốc gia này kể từ khi cuộc chiến liên triều vào năm 1950 – 1953 kết thúc nhờ một thỏa thuận ngừng bắn. Song mối quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên vẫn luôn trong tình trạng đối đầu. Bình Nhưỡng bào chữa cho hành động theo đuổi các chương trình hạt nhân của mình là một phần trong việc ngăn chặn mối đe dọa tấn công từ Washington.
Giới phân tích cho rằng các mối đe dọa từ Triều Tiên đang dần tiến tới "miệng hố chiến tranh" và khả năng xảy ra các cuộc giao tranh trong khu vực. Những năm qua, các vụ đụng độ hải quân trên khu vực Hoàng Hải ngoài khơi Triều Tiên đã khiến binh sĩ 2 nước thiệt mạng. Điển hình, vụ tấn công làm chìm tàu hải quân Cheonan khiến 46 binh sĩ Hàn Quốc tử nạn vào năm 2010. Trong đó, Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đã sử dụng ngư lôi để bắn phá tàu Cheonan.
Ngoài nhiệm vụ tăng cường sức mạnh hạt nhân, Triều Tiên còn đặt ra tham vọng phục hồi nền kinh tế đang trong tình trạng "hấp hối". Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, 2/3 tổng dân số 24 triệu người của Triều Tiên đang sống trong cảnh thường xuyên đối mặt với nạn thiết hụt lương thực trầm trọng.
Trong tuyên bố hôm 31/3, chủ tịch Kim kêu gọi đẩy mạnh thương mại và đầu tư quốc tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và "công nghiệp năng lượng hạt nhân tự chủ" bao gồm việc sản xuất lò phản ứng nước nhẹ. Ngoài ra, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục "phát triển lĩnh vực công nghệ và khoa học vũ trụ", nhằm ám chỉ tới việc tiến hành thêm các vụ phóng vệ tinh. Hồi tháng 12 năm ngoái, Triều Tiên đã phóng thành công một tên lửa tầm xa – hành động vi phạm lệnh cấm thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo của Liên Hiệp Quốc.
Hồi tuần qua, Mỹ đã điều 2 máy bay ném bom tàng hình B-2 và một phi đội chiến đấu cơ tàng hình F-22 tới Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung thường niên giữa 2 nước. Động thái này đã khiến Triều Tiên vô cùng tức giận, thậm chí chủ tịch Kim yêu cầu các đơn vị tên lửa chiến lược vào vị trí sẵn sàng tấn công các căn cứ của Mỹ.
