Triều Tiên không viện trợ quân sự cho chính phủ Syria
Triều Tiên bị tình nghi viện trợ quân sự cho chính phủ Syria |
Trước đó, giới truyền thông cho rằng Bình Nhưỡng đã cử các cố vấn quân sự và phi công lái trực thăng tới Syria – một trong những đồng minh thân cận của Triều Tiên.
"Một số hãng truyền thông quốc tế đã lan truyền thông tin sai sự thật rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chi viện vũ khí quân sự cho Syria, cũng như việc phi công Triều Tiên tực tiếp tham gia các cuộc oanh tạc trên không nhằm vào binh lính phe nổi dậy Syria", hãng thông tấn trung ương KCNA thông báo vào cuối ngày 14/11.
Hồi tháng 10, tờ Jerusalem Post thông báo 15 phi công lái máy bay trực thăng của Triều Tiên đang tham chiến tại Syria "thay mặt cho chính quyền của Tổng thống Bashar Assad". Thông tin này được Cơ quan giám sát nhân quyền Syria xác nhận. Ngoài ra, các chuyên gia pháp binh Triều Tiên cũng có mặt tại Syria song họ không trực tiếp tham gia chiến đấu.
Triều Tiên vốn có mối quan hệ thân tình với Syria và từng xây một lò phản ứng plutonium cho quốc gia Hồi giáo nhưng đã bị Israel tấn công phá hủy hồi năm 2007. Ngoài ra, Triều Tiên cũng bị cáo buộc liên quan tới chương trình vũ khí hóa học của Syria.
Theo thỏa thuận giữa Nga và Mỹ, Tổng thống Assad đã đồng thuận phá hủy toàn bộ số vũ khí hóa học tại Syria sau khi Washington đe dọa dùng vũ lực răn đe sau vụ tấn công bằng khí độc thần kinh sarin, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người hôm 21/8.
Hồi tháng Tám, báo chí Nhật Bản cho hay Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một tàu chở mặt nạ phòng độc và các vũ khí hạng nhẹ từ Triều Tiên tới Syria.