Trẻ ngủ cũi bị căng thẳng gấp đôi
Trẻ ngủ cũi bị căng thẳng gấp đôi
![]() |
Trẻ sơ sinh ngủ một mình dễ căng thẳng |
Trong cuộc sống hiện đại, trừ trường hợp trẻ sinh non hay cần những biện pháp chăm sóc y tế đặc biệt, thay vì ngủ chung với bố mẹ, xu hướng cho trẻ mới sinh ngủ trong cũi hay phòng riêng một mình ngày càng gia tăng.
Các nhà khoa học tại Đại học Cape Town, Nam Phi đã nghiên cứu tác động của việc ở một mình bằng cách kiểm soát nhịp tim của những trẻ 2 ngày tuổi khi trẻ ngủ cũi và khi trẻ được ngủ với mẹ.
Kết quả cho thấy, mức độ căng thẳng ở trẻ sơ sinh ngủ một mình tăng 176%. Trong khi đó, 86% trẻ có giấc ngủ sâu khi được nằm với mẹ.
Hiện nay nhóm nghiên cứu vẫn đang tiếp tục nghiên cứu thêm những ảnh hưởng lâu dài của việc ngủ cũi tới sự phát triển và sức khỏe của trẻ sơ sinh.
Tiến sĩ Barak Morgan, tác giả của nghiên cứu cho biết: “Tại các nước phương Tây, nhiều chuyên gia khuyên cha mẹ nên cho trẻ ngủ riêng do lo ngại hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh do ngủ chung với cha mẹ. Tuy nhiên, nghiên cứu trên nhiều loài động vật cho thấy, ngủ riêng đã dẫn tới sự căng thẳng ở những con non, làm ảnh hưởng tới sự phát triển trí não của chúng”.
“Tiếp xúc cơ thể giữa mẹ và con không chỉ cải thiện sức khỏe của trẻ mà còn giảm sự căng thẳng vì trẻ không phải ở một mình”, Tiến sĩ Morgan nhận định.
Tần Khanh
Theo Telegraph
