Tranh cử thất bại, cựu Thủ tướng Pháp Fillon quyết định rời chính trường

Dù đã có thời điểm dẫn đầu danh sách các ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017 nhưng thất bại ngay tại vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp vừa qua khiến cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon đã đưa ra quyết định từ bỏ chính trường.
Tranh cử thất bại, cựu Thủ tướng Pháp Fillon quyết định rời chính trường - ảnh 1

Tranh cử thất bại, cựu Thủ tướng Pháp Fillon quyết định rời chính trường

Ngày 2/5, cựu ứng cử viên tranh cử Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử 2017 và đồng thời là cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon đã tuyên bố sẽ từ bỏ chính trường Pháp.

Phát biểu trên truyền thông, ông Fillon đồng thời cho biết sẽ đâm đơn kiện tạp chí châm biếm Le Canard enchainé vì những bài viết cáo buộc ông Fillon tham nhũng- nguyên nhân khiến ông Fillon sụt giảm mạnh uy tín dẫn đến thất bại trong tranh cử Tổng thống Pháp 2017.

“Tôi dự định sẽ lui về một phía và từ đó sẽ quan sát những gì đang diễn ra”, cựu Thủ tướng Francois Fillon nói sau cuộc gặp với các cử tri tại Paris và cho biết sẽ không có ý định tham gia vào cuộc bầu cử Quốc hội Pháp trong tháng 6/2017.

Ngoài ra, ông Fillon cũng khẳng định một lần cuối về tuyên bố sẽ “rút khỏi đời sống chính trị Pháp”. Tuyên bố này được ông Fillon đưa ra ngay sau khi kết quả vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp ngày 23/4 vừa qua được công bố. Trong vòng bầu cử này, ông Fillon chỉ về thứ 3, sau ứng cử viên Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen.

Hiện ông Francois Fillon đang là nghị sỹ Quốc hội Pháp của đoàn nghị sỹ Paris. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vừa được tổ chức vòng 1, ông Fillon đã tham gia với tư cách là ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng hòa nhưng chỉ giành được vị trí thứ 3.

Trước đó, ông Fillon được đánh giá là ứng cử viên đầy tiềm năng cho chiếc ghế Tổng thống Pháp năm 2017. Tuy nhiên, khi uy tín đang được củng cố thì tạp chí châm biếm Le Canard enchainé hồi tháng 1/2017 đã cho đăng tải bài viết chỉ trích ông Fillon. Bài viết đề cập đến việc vợ của ông Fillon đã nhận hàng trăm nghìn Euro từ Quốc hội Pháp mà không làm việc do không đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào.

Đến tháng 3/2017, tạp chí này tiếp tục đăng tải bài viết cho rằng ông Fillon đã nhận 50 nghìn USD để “làm mối” cho tỷ phú Lebanon, cho người đứng đầu Tập đoàn Total và cho Tổng thống Nga Putin (ám chỉ ông Fillon đã nhận 50 nghìn USD từ các nhân vật này để phục vụ chiến dịch vận động tranh cử).

Bài báo đầu tiên của Le Canard enchainé lập tức đã gây chấn động và khiến uy tín của ông Fillon suy giảm nghiêm trọng. Đây có thể là tác nhân chính khiến ông Fillon chỉ về thứ 3 trong vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp ngày 23/4 vừa qua, dẫn đến quyết định từ giã chính trường của một chính trị gia đầy kinh nghiệm này.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !