Trang bị súng cho Thanh tra GT: Dự thảo nên không phải xin lỗi dân
Chánh thanh tra Bộ GTVT Nguyễn Văn Huyện trao đổi đề xuất trang bị công cụ hỗ trợ cho TTGT (Ảnh: Nguyễn Dũng) |
Chiều 28/5, trao đổi với phóng viên báo điện tử Infonet, Chánh thanh tra Bộ GTVT Nguyễn Văn Huyện cho biết, đề xuất trang bị công cụ hỗ trợ (trong đó có súng bắn đạn bằng cao su, áo giáp, hơi cay) là “nguyện vọng của anh em dưới cơ sở”. Đây cũng mới chỉ là dự thảo xin ý kiến các bộ, ngành chứ chưa được chính thức triển khai.
Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh La Thăng trước đó, ông Huyện cho biết sẽ xem xét rút bỏ quy định trang bị súng và sẽ nghiên cứu, đề xuất trang bị dùi cui cho lực lượng thanh tra giao thông như dự thảo.
Tuy nhiên theo ông Huyện, đây cũng chỉ là dự kiến, cần phải xin ý kiến lãnh đạo Bộ, và cũng không loại trừ trường hợp sẽ rút bỏ toàn bộ dự thảo này.
Liên quan đến vấn đề Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị Ban soạn thảo phải công khai xin lỗi dân, ông Huyện thừa nhận Bộ trưởng Thăng nói như vậy và cho biết đây chỉ là dự thảo xin ý kiến, chưa triển khai và lực lượng thanh tra giao thông cũng chưa sử dụng và gây thương vong nên không phải xin lỗi.
Trước đó cùng trao đổi với phóng viên báo điện tử Infonet về việc này, ông Huyện nói, dự thảo trang bị công cụ hỗ trợ cho thanh tra giao thông được thực hiện sau khi tổng kết 10 năm về việc chống người thi hành công vụ của ngành thanh tra. Dự thảo này xuất phát từ việc rất nhiều trường hợp lực lượng thanh tra bị chống đối mà không có phương tiện bảo vệ thì họ làm việc không yên tâm.
Thanh tra Bộ GTVT sẽ xem xét hủy bỏ toàn bộ dự thảo thông tư liên tịch về trang bị công cụ hỗ trợ cho TTGT |
“Việc bảo vệ hành lang và kiểm soát xe quá tải đang là vấn đề rất bức xúc. Do vậy việc trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng thanh tra rất cần thiết. Các đối tượng lái xe, phụ xe, lực lượng cò xã hội thường chống đối lực lượng thi hành công vụ. Nếu không có công cụ hỗ trợ, thanh tra sẽ không yên tâm làm việc. Nếu trang bị công cụ hỗ trợ sẽ nâng cao trách nhiệm cũng như uy lực của lực lượng thanh tra trong thực thi công vụ” – ông Huyện nói.
Trước băn khoăn về việc nếu cấp súng cho lực lượng thanh tra như vậy, nếu không tuân thủ nghiêm ngặt quy định sẽ dẫn đến sử dụng tùy tiện, gây thương vong cho người khác, ông Huyện cho biết điều này đã được tính đến khi xây dựng dự thảo. Để đảm bảo an toàn, sử dụng súng hiệu quả, người được trang bị súng phải được tập huấn kỹ càng, và cân nhắc chỉ cấp súng cho Phó và Chánh thanh tra các sở thôi chứ không phải cấp cho toàn bộ thanh tra viên.
Nói về số lượng súng bắn đạn cao su, ông Huyện cho biết, hiện ở TP. HCM có 2 -3 khẩu, và Hà Nội có khoảng 10 khẩu, mỗi khẩu trị giá khoảng 5 triệu đồng.
Theo ông Huyện súng bắn đạn cao su sẽ được sử dụng để phòng vệ trong trường hợp xảy ra chống đối, hoặc tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Loại súng bắn đạn bằng cao su chủ yếu gây chấn thương là chính. Tuy nhiên cũng giống như lực lượng công an, bộ đội, nếu thanh tra được trang bị súng mà sử dụng sai quy định thì sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, trao đổi với phóng viên về dự thảo này bên lề kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, chưa nghe đến dự thảo này. Tại một cuộc họp ngày hôm sau, Bộ trưởng Thăng đã phê bình ban soạn thảo vì không trình dự thảo lên lãnh đạo Bộ. Cho rằng “thanh tra giao thông chứ không phải cảnh sát giao thông”, ông Thăng đề nghị Ban soạn thảo rút nội dung trang bị súng và phải công khai xin lỗi người dân.