Trả thù bằng hình ảnh “nóng”
Không “yêu” thì “đạp đổ”
Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã xử lý khá nhiều đối tượng có hành vi phát tán ảnh "nóng", tung clip sex của người yêu cũ lên trang mạng xã hội.
Do “cay cú” với người yêu cũ là anh T (SN 1982, Hà Nội) tháng 10/2015 N nhờ bạn lập một tài khoản Facebook ảo, đăng liên tiếp ảnh khỏa thân của anh T lên mạng xã hội. Chưa dừng lại, N còn nhờ em gái ruột lập thêm một tài khoản facebook và Zalo khác để kết bạn với người thân trong gia đình anh T rồi chia sẻ hàng loạt ảnh “nóng” của anh T nhằm bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm “tình cũ”. Trước đó, khoảng giữa năm 2014, anh T quen biết và nảy sinh tình cảm với N. Trong thời gian yêu đương, anh T và N từng nhiều lần ân ái, mặn nồng. Mỗi lần “yêu”, N thường chụp ảnh anh T khỏa thân và cảnh hai người “tình cảm”. Từ những bức ảnh “giường chiếu” sẵn có, N nảy sinh ý đồ trả thù anh T. Vụ án đang được TAND quận Hoàn Kiếm (HN) thụ lý, chờ ngày xét xử.
Cũng vì sẵn có những tấm ảnh khỏa thân của người yêu cũ là chị N.T.P (31 tuổi, tại Hoàn Kiếm, HN) trong máy tính nên tháng 3/2014, đối tượng Nguyễn Tuấn (34 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tung “ảnh nóng” của chị P lên mạng. Trước đó, dù biết chị P đã có một đời chồng nhưng Tuấn vẫn si mê chị và hai người nảy sinh tình cảm. Trong thời gian đó, phát hiện chị P có quan hệ với người khác, Tuấn đã ghen tuông, dẫn tới chia tay. Đáng nói, những bức ảnh bị phát tán là do chị P tự chụp, gửi cho Tuấn thủa hai người còn “mặn nồng”. Tại cơ quan CA P. Trần Hưng Đạo (Q. Hoàn Kiếm, HN), Tuấn khai nhận vì “hậm hực” với người yêu cũ nên nảy sinh ý đồ trên.
Đặc biệt những vụ tung ảnh, clip nhạy cảm để hạ nhục tình cũ xuất hiện ngày càng nhiều ở lứa tuổi học sinh. Dậy thì sớm, tiếp cận với nhiều nguồn thông tin thiếu lành mạnh trên mạng xã hội, sự tò mò của lứa tuổi mới lớn, thiếu kiến thức giới tính,... khiến nhiều em chưa ý thức được hành động của mình. Hậu quả không chỉ tổn thất về tinh thần, vật chất mà có khi còn cướp đi sinh mạng con người. Đau lòng như trường hợp em N.T.A.T (SN 2000, trú tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai), khoảng tháng 6/2015, do không chịu nổi áp lực khi bị bạn trai cũ tung clip sex ghi lại cảnh nóng giữa hai người ta nên đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.
Đừng vì hả giận mà vi phạm pháp luật
![]() |
Nữ sinh N.T.A.T (SN 2000, Đồng Nai) và bạn trai khi còn thân nhau Nguồn internet |
Theo chuyên gia tư vấn Hồng Mến (Trung tâm Tư vấn tâm lý tình yêu, hôn nhân và gia đình An Nam) chia sẻ: Hậu quả bị tung ảnh “nóng” trước tiên xuất phát từ lối sống và lối yêu quá dễ dãi của một số trẻ hiện nay. Nhiều bạn dễ dãi trong việc nhận lời yêu, đôi khi chỉ với vài lời tán tỉnh từ một người lạ trên mạng xã hội, mà đã đồng ý trở thành người yêu của đối phương. Các bạn trẻ cũng thiếu trách nhiệm với bản thân và dễ dàng chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân, thậm chí đồng ý sống thử... mà không suy nghĩ về hậu quả. Nhiều bạn trẻ khi yêu còn có sở thích ghi lại những khoảnh khắc riêng tư, nhạy cảm ấy bằng hình ảnh, video để làm kỷ niệm.Trách những đối tượng có hành vi làm nhục người khác, phải chăng cũng trách cả những người đã cho kẻ xấu cơ hội biến mình thành nạn nhân. Điều đáng nói là nhiều người dù đã có gia đình nhưng vẫn sống thiếu trách nhiệm. Chỉ vì muốn thoả mãn nhu cầu của bản thân, họ đã đẩy gia đình tới bờ vực đổ vỡ, chưa kể còn bị tống tiền, tống tình".
Theo ông Phạm Vũ Thiên (Phó Giám đốc Trung tâm Sáng kiến sức khoẻ - dân số), việc tự nguyện chụp ảnh, quay clip sex không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các bạn phải sẵn sàng đối mặt với tình huống hình ảnh, clip đó bị rò rỉ ra ngoài. Với sự phát triển của mạng xã hội, sức lan truyền những hình ảnh này được tính theo cấp số nhân và không dễ dàng ngăn chặn. Bởi vậy, các bạn trẻ nên tự bảo vệ hình ảnh của mình trong cuộc sống. Bên cạnh đó, đây cũng là bài học nhắc nhở phụ huynh có cách giáo dục để con em mình không trở thành nạn nhân.
"Đứng dưới góc độ pháp lý, thiếu hiểu biết kiến thức pháp luật cũng là nguyên nhân dẫn tới việc một số bạn trẻ có hành vi tiêu cực trong clip, ảnh sex của người khác lên mạng. Hầu hết các đối tượng tung ảnh hay clip nhạy cảm để trả thù người yêu cũ chỉ để bõ tức mà không nghĩ tới hậu quả. Tuy nhiên, chỉ cần hành vi đó đủ yếu tố cấu thành "tội" thì sẽ bị pháp luật xử lý. Theo Điều 121, Điều 226 Bộ luật Hình sự, hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet tuỳ mức độ phạm tội, đối tượng có thể bị phạt từ ba năm tới bảy năm tù và còn có thể bị phạt từ hai mươi triệu tới hai trăm triệu đồng" - luật sư Lương Danh Tùng, Hội Luật sư thành phố Hà Nội cho biết.
Thảo Hương/Báo Phụ nữ Thủ đô