TQ điều ngay “sát thủ diệt hạm” DF-26 sau khi tàu chiến Mỹ tới gần Hoàng Sa

Quân đội Trung Quốc đã điều động loạt "sát thủ diệt hạm" DF-26 tới vùng cao nguyên tây bắc xa xôi ngay sau khi phát hiện tàu chiến của hải quân Mỹ xuất hiện gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) ở Biển Đông.

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, quân đội Trung Quốc đã điều động các tên lửa tầm trung chống hạm có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân DF-26 còn được mệnh danh là “sát thủ diệt hạm” tới khu vực cao nguyên xa xôi phía tây bắc.

"Sát thủ diệt hạm" DF-26 của quân đội Trung Quốc.

Đây được xem là phản ứng của quân đội Trung Quốc sau khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS McCampbell của hải quân Mỹ xuất hiện gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) trên Biển Đông hôm 7/1.

Tuy nhiên, Thời báo Hoàn Cầu không nói rõ cụ thể thời gian quân đội Trung Quốc điều động các tên lửa DF-26 cũng như việc hoạt động triển khai này là cố định hay chỉ phục vụ chương trình huấn luyện.

Thay vào đó, Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh tên lửa DF-26 hiện đã được triển khai và “có khả năng hoạt động trên khắp cả nước”.

Bình luận về vấn đề này, một nhà quan sát quân sự Trung Quốc giấu tên cho hay “ngay cả khi tên lửa DF-26 được phóng từ vị trí nằm sâu trong lãnh thổ Trung Quốc, tầm bắn của tên lửa DF-26 vẫn bao trùm cả khu vực Biển Đông”.

Lực lượng tên lửa Trung Quốc đã đưa “sát thủ diệt hạm” DF-26 vào biên chế hồi tháng 4/2018. Trong các cuộc diễu binh ở Bắc Kinh và ở khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc cũng đã cho ra mắt tên lửa DF-26. Theo giới chuyên gia quân đội Trung Quốc, DF-26 có khả năng tấn công căn cứ của hải quân Mỹ ở Guam. Tầm bắn của tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn này là 4.500 km.

Trước đó, Reuters dẫn tuyên bố từ phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ Rachel McMarr nhấn mạnh, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS McCampbell đã tiến hành hoạt động “tuần tra đảm bảo tự do hàng hải” và xuất hiện gần quần đảo Hoàng Sa “nhằm thách thức những tuyên bố chủ quyền phi lý”.

Bà McMarr cũng khẳng định, hoạt động của tàu USS McCampbell không nhắm vào cụ thể một quốc gia nào cũng như không mang tính chính trị. Trong khi đó, Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép trên quần đảo Hoàng Sa vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã đưa tin phát biểu trong buổi họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh vào sáng sớm ngày 7/1, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS McCampbell đã tiến vào vùng biển của Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa mà chưa có sự cho phép từ chính quyền Bắc Kinh.

Phía Trung Quốc đã điều động tàu quân sự và máy bay tới xác định vị trí hoạt động của tàu chiến Mỹ đồng thời đưa ra lời cảnh báo yêu cầu tàu hải quân Mỹ rời khỏi khu vực này.

“Trung Quốc cực lực phản đối và hối thúc Mỹ cần chấm dứt ngay những hành động khiêu khích như trên”, ông Lục cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục có những biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.


Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: TQ điều ngay “sát thủ diệt hạm” DF-26 sau khi tàu chiến Mỹ tới gần Hoàng Sa tên lửa DF-26 mỹ tuần tra biển đông hải quân Mỹ tàu khu trục USS McCampbell căng thẳng Mỹ Trung Quốc

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !