TQ bí mật nâng tầm bay cho 'siêu chiến đấu cơ'

Theo chuyên gia quân sự Nga, Trung Quốc đang lên kế hoạch sửa máy bay Tu-204-120CE của Nga thành một máy bay tiếp nhiên liệu trên không cho chiến đấu cơ thế hệ 5 của nước này như J-20 và J-31.

Ông Korotchenko Igor Korotchenko, Giám đốc Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí toàn cầu có trụ sở ở Moscow, cho biết, Nga và Trung Quốc đã ký kết một hợp đồng mua bán 5 máy bay dân dụng Tu-204-120CE trong năm 2001. Chiếc Tu-204-120CE đầu tiên trong lô máy bay gồm 5 chiếc loại này đã được gửi tới trung tâm thử nghiệm bay của Không quân Trung Quốc.

Sau đó, máy bay đã được thiết kế lại động cơ. Phía Nga phát hiện ra, các kỹ sư Trung Quốc đang cố gắng lắp đặt những hệ thống tiếp nhiên liệu mới nhất trên máy bay của họ.

Việc thiết kế lại Tu-204-120CE thành máy bay tiếp nhiên liệu cho thấy tham vọng hoạt động tác chiến tầm xa của Không quân và Hải quân Trung Quốc.

Tu-204

Tu-204-120CE hoạt động trong hãng Air China Cargo.

Tu-204-120CE có thể trở thành một máy bay thử nghiệm để giúp Không quân Trung Quốc gia tăng kinh nghiệm trong việc phát triển nền tảng máy bay tiếp nhiên liệu lớn hơn, dựa trên loại máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 của nước này.

Chuyên gia Korotchenko nói rằng, máy bay tiếp nhiên liệu HY-6 mà Không quân Trung Quốc đang dùng có tầm hoạt động thấp nên không thể giúp các chiến đấu cơ của họ vượt ra ngoài chuỗi đảo trên biển Thái Bình Dương (từ bán đảo Triều Tiên tới eo biển Đài Loan).

J-20

Có thêm sự hoạt động của các máy bay tiếp nhiên liệu tầm xa, tiêm kích thế hệ 5 của Trung Quốc có khả năng hoạt động ở những vùng biển xa.

Ông Korotchenko cũng nhận định thêm, máy bay Tu-204-120CE cũng có thể được sử dụng để cải biến thành một máy bay giám sát và cảnh báo trên không (AWACS). Do đó, sẽ không quá bất ngờ nếu Trung Quốc tiếp tục "nhào nặn" máy bay Nga thành những chiếc AWACS của riêng họ.

Trung Quốc đang là quốc gia thứ 4 trên thế giới sau Mỹ, Nga và Pháp, phát triển hệ thống tiếp nhiên liệu trên không của riêng mình.

Thu phương

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !