Tp.HCM:Chống ngập là để nước không vào chứ không phải xây đường, xây nhà cao hơn
Một con đường tại TP.HCM ngập sâu trong mùa mưa. |
Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, hiện nay thành phố đang gặp khó khăn trong chống ngập nước và muốn khắc phục tình trạng này cần phải có các giải pháp “để nước không vào, chứ không phải là xây đường, xây nhà cao hơn”.
Lấy ví dụ về đường Nguyễn Hữu Cảnh, người đứng đầu Thành ủy cho biết, qua bốn tháng thử nghiệm hệ thống máy bơm ở đây đã hoạt động 14 lần và cho thấy kết quả tốt.
Theo ông, tính ra một năm hệ thống này chỉ hoạt động 5% số ngày. Như vậy nếu xây đường, con đường sẽ nằm đó 100% số ngày, trong khi thành phố chỉ cần 5%.
Kể về chuyến đi của một đoàn công tác thành phố sang Hà Lan, theo ông Nhân, dù Hà Lan là một nước có hệ thống đê biển rất tốt nhưng hiện nay họ cho biết đang phải “nhận thức lại” việc chống ngập.
“Họ chống ngập theo hình thức “cộng sinh”, cùng sống với nước biển lên xuống chứ không phải làm một con đê càng to càng tốt, như vậy rất tốn kém” – ông nói.
Trở lại nguyên nhân gây ngập tại TP.HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, có hai lý do chính là “mưa và triều cường”, và cả hai điều này đều có tính chu kỳ.
“Do đó bản chất các giải pháp chống ngập của chúng ta phải thích ứng với chu kỳ” – ông cho hay. Đồng thời ông nhận định rằng, các dự án xây dựng bờ bao, cống ngăn triều là “một phần thích ứng với chu kỳ”.
Tuy nhiên ông thừa nhận giải pháp này chỉ thích ứng trong trung hạn, bởi hiện nay thành phố còn đối phó với một chu kỳ “chưa biết khi nào kết thúc” là nước biển dâng.
Ông Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến trong buổi họp sáng nay. |
Cũng trong cuộc họp này, ông Nguyễn Thiện Nhân còn đề cập đến việc đẩy mạnh phân cấp cho quận huyện trong năm 2018, để giảm biên chế và đánh giá cán bộ phù hợp hơn.
Người đứng đầu Thành ủy cho rằng, thành phố cần tính toán lại phụ cấp trách nhiệm đối với lãnh đạo những quận có quy mô lớn.
Lấy ví dụ tại quận Bình Tân, ông Nhân cho biết, dân số của quận lên tới hơn 740.000 người – lớn hơn tỉnh Bắc Kạn, thậm chí một phường của quận này cũng bằng một quận khác, do vậy chủ tịch quận cần được tăng lương.
“Bộ máy của quận mà vận hành như một tỉnh. Tôi nghĩ ai dám làm chủ tịch ở quận này là một sự dũng cảm” – ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.
“Chúng ta là đô thị lớn nhất của nước nên trách nhiệm giữ và tăng được tỷ lệ trong GDP cả nước hết sức vất vả. Năm 2017 chúng ta hoàn thành được chỉ tiêu ngân sách nhưng đến 6h chiều ngày 31 vẫn còn hồi hộp. Chúng ta không có biên giới đất liền, không có núi sâu nên các tỉnh khác lo giữ gìn bảo vệ tổ quốc, chúng ta được điều kiện thế này thì phải lo phát triển kinh tế chung” – Bí thư Nguyễn Thiện Nhân.